Nga cảnh báo phương Tây đừng “đùa với lửa”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố việc phương Tây chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev sẽ là "sự leo thang căng thẳng không thể chấp nhận được".

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 28/5 cảnh báo Mỹ và các đồng minh của nước này đang “đùa với lửa” bằng việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine trong bối cảnh xung đột diễn biến phức tạp, trong đó có kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia 1 TV, ông Lavrov nói: “Đây là một sự leo thang không thể chấp nhận được. Có những quốc gia ở phương Tây hiểu rõ điều này, nhưng mọi thứ do Mỹ, Anh và một số nước vệ tinh của họ trong châu Âu quyết định”.

Theo ông Lavrov, chính Ba Lan và các nước vùng Baltic như Latvia, Litva và Estonia - đang “thực hiện mục tiêu mà Mỹ đặt ra là làm suy yếu Nga, nhằm gây ra cho Moscow một thất bại chiến lược”.

Nhà ngoại giao Nga cảnh báo, một số quốc gia phương Tây “đã thảo luận về việc chia cắt đất nước chúng tôi”, nhưng “điều này không khác gì đùa với lửa”. Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov lưu ý rằng, đánh giá của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley cho rằng “trong thời gian tới,” Ukraine sẽ khó có thể giành lại các vùng lãnh thổ đã để mất vào tay Nga, là một “nhận định sát với tình hình trên thực địa”.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã hối thúc các nước phương Tây chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho nước này trong nhiều tháng qua, cho rằng chúng rất quan trọng để giúp Ukraine bảo vệ không phận trong bối cảnh Nga tăng cường không kích các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phóng tên lửa chống tăng phá hủy vị trí bắn của Ukraine
Nga phóng tên lửa chống tăng phá hủy vị trí bắn của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/5 đã công bố video cho thấy các lực lượng nước này đã phá hủy một điểm bắn của Ukraine bằng tên lửa chống tăng ở hướng Avdeevka.

Nga phóng tên lửa chống tăng phá hủy vị trí bắn của Ukraine

Nga phóng tên lửa chống tăng phá hủy vị trí bắn của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/5 đã công bố video cho thấy các lực lượng nước này đã phá hủy một điểm bắn của Ukraine bằng tên lửa chống tăng ở hướng Avdeevka.

Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga
Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga

VOV.VN - Theo một số quan chức và nhà phân tích phương Tây, có 2 tuyến đường chính mà Iran có thể sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược cho Nga.  

Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga

Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga

VOV.VN - Theo một số quan chức và nhà phân tích phương Tây, có 2 tuyến đường chính mà Iran có thể sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược cho Nga.  

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/5
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga cam kết giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/5

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/5

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga cam kết giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine thông qua ngoại giao.

"Thần sấm" Tor-M1 của Nga khai hỏa bắn hạ UAV đối phương
"Thần sấm" Tor-M1 của Nga khai hỏa bắn hạ UAV đối phương

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy hoạt động của hệ thống phòng không Tor-M1 trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

"Thần sấm" Tor-M1 của Nga khai hỏa bắn hạ UAV đối phương

"Thần sấm" Tor-M1 của Nga khai hỏa bắn hạ UAV đối phương

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy hoạt động của hệ thống phòng không Tor-M1 trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ukraine sẵn sàng phản công, tuyên bố "không được phép mắc sai lầm”
Ukraine sẵn sàng phản công, tuyên bố "không được phép mắc sai lầm”

VOV.VN - BBC ngày 27/5 dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho biết, các lực lượng của nước này đã sẵn sàng mở cuộc phản công lớn chống lại Nga.

Ukraine sẵn sàng phản công, tuyên bố "không được phép mắc sai lầm”

Ukraine sẵn sàng phản công, tuyên bố "không được phép mắc sai lầm”

VOV.VN - BBC ngày 27/5 dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho biết, các lực lượng của nước này đã sẵn sàng mở cuộc phản công lớn chống lại Nga.

Ukraine không kích sở chỉ huy Nga, Moscow bắn hạ tên lửa đối phương
Ukraine không kích sở chỉ huy Nga, Moscow bắn hạ tên lửa đối phương

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine ngày 26/5 tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào căn cứ quân sự và nơi tập kết vũ khí của đối phương tại nhiều địa điểm.

Ukraine không kích sở chỉ huy Nga, Moscow bắn hạ tên lửa đối phương

Ukraine không kích sở chỉ huy Nga, Moscow bắn hạ tên lửa đối phương

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine ngày 26/5 tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào căn cứ quân sự và nơi tập kết vũ khí của đối phương tại nhiều địa điểm.