Nga cảnh báo 'tan vỡ' quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Ngày 13/8, Nga cảnh báo có thể chấm dứt quan hệ với Mỹ nếu Washington coi Moscow là quốc gia tài trợ khủng bố.

Trả lời phỏng vấn báo giới, người đứng đầu Vụ Bắc Mỹ tại Bộ Ngoại giao Nga Alexander Darchiev cho biết, nếu Quốc hội Mỹ thông qua tuyên bố Nga là quốc gia bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố, điều đó có nghĩa là Mỹ sẽ vượt qua điểm không thể quay đầu. Hậu quả của động thái này sẽ là quan hệ ngoại giao song phương có thể bị hạ thấp, hoặc thậm chí tan vỡ.

Cuối tháng 7, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua một nghị quyết không ràng buộc, kêu gọi tuyên bố Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Moscow tiết lộ "điểm không thể quay đầu" trong quan hệ Nga - Mỹ
Moscow tiết lộ "điểm không thể quay đầu" trong quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Nếu Mỹ chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố thì đó sẽ là "điểm không thể quay đầu" trong quan hệ 2 nước và Washington biết rõ điều đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga nhận định.

Moscow tiết lộ "điểm không thể quay đầu" trong quan hệ Nga - Mỹ

Moscow tiết lộ "điểm không thể quay đầu" trong quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Nếu Mỹ chỉ định Nga là quốc gia tài trợ khủng bố thì đó sẽ là "điểm không thể quay đầu" trong quan hệ 2 nước và Washington biết rõ điều đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga nhận định.

Khác biệt giữa Trung Quốc và Nga trong xử lý quan hệ với Mỹ
Khác biệt giữa Trung Quốc và Nga trong xử lý quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc và Nga là hai nước có quan hệ gần gũi với nhau trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Tuy nhiên giữa Nga và Trung Quốc vẫn có những đặc điểm khác biệt lớn, khiến cách tiếp cận của họ đối với Mỹ là khác nhau đáng kể.

Khác biệt giữa Trung Quốc và Nga trong xử lý quan hệ với Mỹ

Khác biệt giữa Trung Quốc và Nga trong xử lý quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc và Nga là hai nước có quan hệ gần gũi với nhau trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Tuy nhiên giữa Nga và Trung Quốc vẫn có những đặc điểm khác biệt lớn, khiến cách tiếp cận của họ đối với Mỹ là khác nhau đáng kể.

Nga cảnh báo cắt đứt quan hệ với Mỹ
Nga cảnh báo cắt đứt quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/8 cảnh báo, ý tưởng của Mỹ nhằm chỉ định Nga là quốc gia tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Nga cảnh báo cắt đứt quan hệ với Mỹ

Nga cảnh báo cắt đứt quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/8 cảnh báo, ý tưởng của Mỹ nhằm chỉ định Nga là quốc gia tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.