Nga cảnh báo về tham vọng hạt nhân đáng lo ngại của Triều Tiên

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov ngày 5/6 cảnh báo, tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đang làm dấy lên những quan ngại sâu sắc.

Phát biểu tại Đối thoại Shang-ri La tại Singapore, ông Antonov nhấn mạnh, Nga quan ngại sâu sắc trước những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh Sputnik

Nga vẫn duy trì đầy đủ cam kết đối với cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân và cũng không công nhận những tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Antonov nhấn mạnh rằng Nga đồng thời phản đối mạnh mẽ sự phản ứng bằng quân sự quá mức đối với những hành động của Triều Tiên.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Antonov, việc lợi dụng chương trình hạt nhân của Triều Tiên làm cái cớ để thay đổi cán cân quân sự, chính trị trong khu vực là một giải pháp không thể chấp nhận được.

Các chuyên gia cho rằng, ông Antonov muốn ám chỉ kế hoạch của Mỹ nhằm triển khai các phần trong hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa toàn cầu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những động thái như vậy sẽ chỉ để lại hậu quả nặng nề cho sự ổn định của khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên khai mạc Đại hội Đảng: Nóng vấn đề nhân sự và hạt nhân
Triều Tiên khai mạc Đại hội Đảng: Nóng vấn đề nhân sự và hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên ngày 6/5 khai mạc Đại hội Đảng sau 36 năm nhằm củng cố vai trò của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên khai mạc Đại hội Đảng: Nóng vấn đề nhân sự và hạt nhân

Triều Tiên khai mạc Đại hội Đảng: Nóng vấn đề nhân sự và hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên ngày 6/5 khai mạc Đại hội Đảng sau 36 năm nhằm củng cố vai trò của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nga cáo buộc lá chắn tên lửa Mỹ vi phạm hiệp ước hạt nhân
Nga cáo buộc lá chắn tên lửa Mỹ vi phạm hiệp ước hạt nhân

VOV.VN - Nga cho rằng kế hoạch của Mỹ và NATO bố trí các thành phần của hệ thống “lá chắn tên lửa” sát biên giới Nga, là nhằm đe dọa trực tiếp nước Nga.

Nga cáo buộc lá chắn tên lửa Mỹ vi phạm hiệp ước hạt nhân

Nga cáo buộc lá chắn tên lửa Mỹ vi phạm hiệp ước hạt nhân

VOV.VN - Nga cho rằng kế hoạch của Mỹ và NATO bố trí các thành phần của hệ thống “lá chắn tên lửa” sát biên giới Nga, là nhằm đe dọa trực tiếp nước Nga.

Tổng thống Obama kêu gọi “một thế giới không vũ khí hạt nhân”
Tổng thống Obama kêu gọi “một thế giới không vũ khí hạt nhân”

VOV.VN - Ông Obama đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm Hiroshima nơi ông kêu gọi về “một thế giới không có hạt nhân”.

Tổng thống Obama kêu gọi “một thế giới không vũ khí hạt nhân”

Tổng thống Obama kêu gọi “một thế giới không vũ khí hạt nhân”

VOV.VN - Ông Obama đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm Hiroshima nơi ông kêu gọi về “một thế giới không có hạt nhân”.

Ông Kim Jong-un ca ngợi thành tựu hạt nhân của Triều Tiên
Ông Kim Jong-un ca ngợi thành tựu hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Phát biểu khai mạc Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim cho rằng, các vụ thử hạt nhân, tên lửa chứng minh “quyền lực tối cao” của Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un ca ngợi thành tựu hạt nhân của Triều Tiên

Ông Kim Jong-un ca ngợi thành tựu hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Phát biểu khai mạc Đại hội đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim cho rằng, các vụ thử hạt nhân, tên lửa chứng minh “quyền lực tối cao” của Triều Tiên.