Nga cáo buộc phương Tây có kế hoạch kiềm chế nước này

VOV.VN - Hôm qua (1/5), Nga cho rằng, chiến dịch thông tin, chính trị của các nước phương Tây nhằm mục đích kiềm chế nước này.

Trả lời phỏng vấn báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Nga đã đưa ra đề xuất về những vấn đề mới nổi, những vấn đề cần giải quyết bằng các phương pháp ngoại giao hiện có với các đối tác EU, tuy nhiên, các nước EU lại có xu hướng đáp trả bằng những hành động không thân thiện. Theo bà Zakharova, bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm biến những đề xuất thành đối thoại mang tính xây dựng đều bị phía EU ngăn chặn.

Người  phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, tất cả các hành động của Nga trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 8 quan chức EU chỉ là "biện pháp trả đũa đối với những hành động hoàn toàn thiếu thân thiện và đôi khi thù địch từ phía phương Tây”.

Trước đó, Nga tuyên bố cấm 8 công dân EU và đại diện của các cơ quan chính thức EU nhập cảnh. Phía Nga nhấn mạnh, biện pháp này nhằm đáp trả việc EU cấm 6 công dân Nga nhập cảnh vào lãnh thổ Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ sớm công bố danh sách các nước “không thân thiện”
Nga sẽ sớm công bố danh sách các nước “không thân thiện”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây thông báo, danh sách các quốc gia “không thân thiện” với Nga sẽ sớm được công bố.

Nga sẽ sớm công bố danh sách các nước “không thân thiện”

Nga sẽ sớm công bố danh sách các nước “không thân thiện”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây thông báo, danh sách các quốc gia “không thân thiện” với Nga sẽ sớm được công bố.

Thụy Điển triệu tập đại sứ Nga về việc Moscow trừng phạt 8 quan chức EU
Thụy Điển triệu tập đại sứ Nga về việc Moscow trừng phạt 8 quan chức EU

VOV.VN - Hôm nay (1/5), Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối về các lệnh trừng phạt mới của Moscow đối với 8 quan chức của Liên minh châu Âu (EU) vừa qua.

Thụy Điển triệu tập đại sứ Nga về việc Moscow trừng phạt 8 quan chức EU

Thụy Điển triệu tập đại sứ Nga về việc Moscow trừng phạt 8 quan chức EU

VOV.VN - Hôm nay (1/5), Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối về các lệnh trừng phạt mới của Moscow đối với 8 quan chức của Liên minh châu Âu (EU) vừa qua.

EU đáp trả Nga sau quyết định cấm 8 quan chức nhập cảnh
EU đáp trả Nga sau quyết định cấm 8 quan chức nhập cảnh

VOV.VN - Liên minh châu Âu hôm 30/4 tuyên bố có quyền trả đũa quyết định mới nhất của Nga về việc cấm 8 quan chức của EU nhập cảnh. Cùng ngày, Tổng thống Nga và Thủ tướng Áo điện đàm thảo luận về các hướng hợp tác song phương

EU đáp trả Nga sau quyết định cấm 8 quan chức nhập cảnh

EU đáp trả Nga sau quyết định cấm 8 quan chức nhập cảnh

VOV.VN - Liên minh châu Âu hôm 30/4 tuyên bố có quyền trả đũa quyết định mới nhất của Nga về việc cấm 8 quan chức của EU nhập cảnh. Cùng ngày, Tổng thống Nga và Thủ tướng Áo điện đàm thảo luận về các hướng hợp tác song phương