Nga sẽ sớm công bố danh sách các nước “không thân thiện”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây thông báo, danh sách các quốc gia “không thân thiện” với Nga sẽ sớm được công bố.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga và các nước phương Tây gần đây liên tục trục xuất các nhà ngoại giao trong các biện pháp đáp trả ngoại giao lẫn nhau. Phát biểu trước báo giới, ông Sergei Lavrov cho biết, các quốc gia thuộc danh sách “không thân thiện” sẽ bị cấm thuê công dân Nga làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao tại nước này. Hiện, Nga đang tổng hợp danh sách này và sẽ sớm công bố trong thời gian tới.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh áp dụng các biện pháp gây ảnh hưởng với những hành động không thiện chí của nước ngoài. Theo đó, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và văn phòng của các tổ chức chính phủ nước ngoài có hành động không thân thiện với Nga sẽ phải đối mặt với các hạn chế, hoặc thậm chí là lệnh cấm hoàn toàn về việc sử dụng công dân Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh không mua thêm vũ khí của Nga
Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh không mua thêm vũ khí của Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (28/4) kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh nên kiềm chế việc mua thêm các loại vũ khí của Nga, cảnh báo khả năng có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh không mua thêm vũ khí của Nga

Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh không mua thêm vũ khí của Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (28/4) kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh nên kiềm chế việc mua thêm các loại vũ khí của Nga, cảnh báo khả năng có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Nga cảnh báo hành động của Mỹ và NATO tại châu Âu làm tăng các mối đe dọa quân sự
Nga cảnh báo hành động của Mỹ và NATO tại châu Âu làm tăng các mối đe dọa quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 27/4 tuyên bố, các hành động của Mỹ và Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu đang góp phần làm gia tăng các mối đe dọa quân sự.

Nga cảnh báo hành động của Mỹ và NATO tại châu Âu làm tăng các mối đe dọa quân sự

Nga cảnh báo hành động của Mỹ và NATO tại châu Âu làm tăng các mối đe dọa quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 27/4 tuyên bố, các hành động của Mỹ và Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu đang góp phần làm gia tăng các mối đe dọa quân sự.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Quan hệ Nga-Mỹ xấu hơn thời “Chiến tranh lạnh”
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Quan hệ Nga-Mỹ xấu hơn thời “Chiến tranh lạnh”

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng, nếu không có thay đổi nào diễn ra trong quan hệ giữa Nga và Mỹ, cả hai quốc gia sẽ sống trong “Chiến tranh lạnh” hoặc còn tồi tệ hơn.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Quan hệ Nga-Mỹ xấu hơn thời “Chiến tranh lạnh”

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov: Quan hệ Nga-Mỹ xấu hơn thời “Chiến tranh lạnh”

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng, nếu không có thay đổi nào diễn ra trong quan hệ giữa Nga và Mỹ, cả hai quốc gia sẽ sống trong “Chiến tranh lạnh” hoặc còn tồi tệ hơn.