Nga cáo buộc phương Tây phạm tội ác chiến tranh khi cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 2/6, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia tuyên bố, các nước phương Tây đang phạm tội ác chiến tranh khi họ gửi vũ khí đến Ukraine và những vũ khí này đã được sử dụng để bắn phá các khu dân cư yên bình.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề đảm bảo trách nhiệm đối với tội phạm trong các cuộc xung đột, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzia tuyên bố, “bằng cách cung cấp tràn ngập vũ khí cho Ukraine được cho là để tăng cường tiềm lực và khả năng chống lại Nga, phương Tây đang phạm một tội ác chiến tranh khác. Rốt cuộc, binh lính Ukraine với sự giúp đỡ của họ tiếp tục pháo kích vào các khu vực yên bình của Donbass, như họ đã làm điều này trong 8 năm, giết chết phụ nữ, người già và trẻ em".

Ông Nebenzia dẫn chứng, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các loại pháo M777 tầm xa của Anh. Và vào đêm trước của ngày Quốc tế thiếu nhi, đạn từ loại vũ khí này đã khiến 5 người thiệt mạng ở Makeevka, Donetsk, trong đó có một bé gái 5 tuổi. Mỹ cũng công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt.

“Điều này sẽ chỉ dẫn đến sự leo thang hơn nữa của cuộc xung đột, mà Washington tuyên bố một cách đạo đức giả là muốn kết thúc càng sớm càng tốt”, Đại sứ Nga cho hay.

Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga – ông Dmitry Peskov đã tuyên bố, việc trang bị vũ khí hiện đại cho Ukraine sẽ chỉ mang lại cho nước này đau khổ. Việc Ukraine cố gắng sử dụng vũ khí nước ngoài mà nước này nhận được để chống lại các mục tiêu ở Nga sẽ dẫn đến tình hình thay đổi theo chiều hướng bất lợi. Theo ông, các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt của quân đội Nga vẫn sẽ đạt được.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới, trị giá 700 triệu USD, bao gồm các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và đạn dược kèm theo cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những mốc chính 100 ngày xung đột vũ trang Nga - Ukraine
Những mốc chính 100 ngày xung đột vũ trang Nga - Ukraine

VOV.VN - Cuộc chiến Nga - Ukraine hôm nay (3/6) bước sang ngày thứ 100 mà chưa có dấu hiệu cho thấy hồi kết. Giao tranh đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải đi lánh nạn và biến nhiều thành phố thành đống đổ nát.

Những mốc chính 100 ngày xung đột vũ trang Nga - Ukraine

Những mốc chính 100 ngày xung đột vũ trang Nga - Ukraine

VOV.VN - Cuộc chiến Nga - Ukraine hôm nay (3/6) bước sang ngày thứ 100 mà chưa có dấu hiệu cho thấy hồi kết. Giao tranh đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải đi lánh nạn và biến nhiều thành phố thành đống đổ nát.

Nga: Không sẵn sàng đàm phán với Nga có thể khiến Ukraine mất chủ quyền
Nga: Không sẵn sàng đàm phán với Nga có thể khiến Ukraine mất chủ quyền

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 2/6 cảnh báo, việc từ chối đàm phán với Nga chỉ khiến tình hình ở Ukraine trở nên trầm trọng hơn và thậm chí là mất chủ quyền.

Nga: Không sẵn sàng đàm phán với Nga có thể khiến Ukraine mất chủ quyền

Nga: Không sẵn sàng đàm phán với Nga có thể khiến Ukraine mất chủ quyền

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev ngày 2/6 cảnh báo, việc từ chối đàm phán với Nga chỉ khiến tình hình ở Ukraine trở nên trầm trọng hơn và thậm chí là mất chủ quyền.

Thụy Điển cung cấp vũ khí chống hạm và vũ khí chống tăng cho Ukraine
Thụy Điển cung cấp vũ khí chống hạm và vũ khí chống tăng cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Thụy Điển hôm 2/6 tuyên bố, nước này sẽ cung cấp tên lửa chống hạm và vũ khí chống tăng cho quân đội Ukraine, đồng thời cũng sẽ cung cấp viện trợ tài chính cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Thụy Điển cung cấp vũ khí chống hạm và vũ khí chống tăng cho Ukraine

Thụy Điển cung cấp vũ khí chống hạm và vũ khí chống tăng cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Thụy Điển hôm 2/6 tuyên bố, nước này sẽ cung cấp tên lửa chống hạm và vũ khí chống tăng cho quân đội Ukraine, đồng thời cũng sẽ cung cấp viện trợ tài chính cho lực lượng vũ trang Ukraine.