Nga cáo buộc Ukraine nã pháo khu dân cư Kherson khiến 2 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/5 cho biết, các thành phần dân tộc chủ nghĩa Ukraine đã sử dụng hệ thống phóng rocket đa nòng Uragan nã rocket vào khu dân cư Belozerska làm 2 người thiệt mạng, trong đó có 1 thiếu niên.

“Các thành phần dân tộc chủ nghĩa đã tiến hành vụ nã pháo vào khu định cư Belozerska ở Kherson bằng hệ thống phóng rocket đa nòng Uragan từ hướng Nikolaev. Các lực lượng vũ trang Ukraine phóng 8 quả rocket vào khu định cư”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 người đã thiệt mạng, trong đó có 1 thiếu niên 14 tuổi. Khoảng 10 người bị thương và hơn 10 ngôi nhà bị phá hủy. Ngay sau vụ nã pháo, lực lượng quân cảnh và công binh đã tới hiện trường tiến hành rà soát khu vực để tìm kiếm thiết bị nổ và các quả đạn pháo chưa phát nổ.

Trong khi đó, Quân đội Ukraine tuyên bố tiêu diệt hơn 55 người của phía Nga ở Kherson và Mykolaiv.

Trong một tuyên bố đăng tải trên Facebook, Bộ tư lệnh tác chiến miền Nam Ukraine cho biết, lực lượng Nga không thay đổi đáng kể chiến thuật trên đường liên lạc ở khu vực Mykolaiv và Kherson. Cũng giống như trước đây, khi bị tước cơ hội tiến quân, các lực lượng Nga củng cố vị trí của mình và cố gắng tiến hành trinh sát đường không.

“Trước sự tấn công của tên lửa, các đơn vị pháo binh và với máy bay, đối phương mất hơn 55 binh lính và một số xe thiết giáp”, Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam cho biết.

Phía Ukraine cũng tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát Orlan-10 ở khu vực Kherson.

Tình hình ở khu vực Odessa đang ổn định và trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tàu Đô đốc Makarov, một trong những tàu mới nhất của Hạm đội Biển Đen Nga, đã rời Sevastopol để gia nhập nhóm gồm 7 tàu đổ bộ cỡ lớn và 2 tàu khu trục tên lửa ở Biển Đen. Về vấn đề này, Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam cho rằng xác suất các cuộc tấn công bằng tên lửa ngày càng lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiev từ chối nhượng bộ lãnh thổ giữa lúc Nga tăng cường tấn công phía Đông và Nam Ukraine
Kiev từ chối nhượng bộ lãnh thổ giữa lúc Nga tăng cường tấn công phía Đông và Nam Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã từ chối đàm phán và không chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào với Nga giữa bối cảnh Moscow đang tăng cường tấn công ở khu vực phía Đông và phía Nam Ukraine.

Kiev từ chối nhượng bộ lãnh thổ giữa lúc Nga tăng cường tấn công phía Đông và Nam Ukraine

Kiev từ chối nhượng bộ lãnh thổ giữa lúc Nga tăng cường tấn công phía Đông và Nam Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã từ chối đàm phán và không chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào với Nga giữa bối cảnh Moscow đang tăng cường tấn công ở khu vực phía Đông và phía Nam Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine muốn đóng băng các cuộc đàm phán
Nga cáo buộc Ukraine muốn đóng băng các cuộc đàm phán

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán Nga kiêm trợ lý của Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky ngày 22/5 cáo buộc Ukraine khiến tiến trình hòa bình bị đình trệ sau khi Kiev từ chối ủng hộ một bản dự thảo hiệp ước đã được đàm phán giữa các bên.

Nga cáo buộc Ukraine muốn đóng băng các cuộc đàm phán

Nga cáo buộc Ukraine muốn đóng băng các cuộc đàm phán

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán Nga kiêm trợ lý của Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky ngày 22/5 cáo buộc Ukraine khiến tiến trình hòa bình bị đình trệ sau khi Kiev từ chối ủng hộ một bản dự thảo hiệp ước đã được đàm phán giữa các bên.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy gần 1.000 UAV của Ukraine kể từ 24/2
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy gần 1.000 UAV của Ukraine kể từ 24/2

VOV.VN - Gần 1.000 phương tiện bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 22/5.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy gần 1.000 UAV của Ukraine kể từ 24/2

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy gần 1.000 UAV của Ukraine kể từ 24/2

VOV.VN - Gần 1.000 phương tiện bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 22/5.