Nga cắt giảm chi phí quốc phòng

Nga có khả năng sẽ cắt giảm khoảng 20% chi phi quốc phòng trong vòng 3 năm tới của nước này.

Đây là nhận định của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đưa ra hôm 20/7.

Theo ông Siluanov, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng Nga sẽ sớm nhất trí về khoản cắt giảm chi phí quốc phòng trị giá hơn 6 tỷ USD này trong thời gian tới.

Ông cũng cho biết thêm, Bộ Tài chính Nga đang thuyết phục Bộ Quốc phòng đình chỉ việc cấp ngân sách cho một số chương trình hiện đại hóa vũ trang cho quân đội nước này, vốn được khởi động từ năm 2008 và kéo dài đến năm 2020, với chi phí ước tính 680 tỷ USD.

Ngân sách quốc phòng năm 2012 của Nga là hơn 28 tỷ USD và năm 2011 là khoảng 23 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên