Nga cấy ghép mẫu van tim nhân tạo mới nhất thế giới

(VOV) -Đây là ca phẫu thuật đầu tiên trên thế giới về cấy ghép mẫu van tim mới này và đã diễn ra thành công.

Một nhóm các chuyên gia phẫu thuật tim của Nga vừa tiến hành cấy ghép mẫu van tim nhân tạo mới nhất thế giới, do các nhà khoa học nước này tự nghiên cứu và chế tạo.

Hãng tin Nga Ria Novosti của Nga cho biết, chiếc van tim nhân tạo được coi là tốt nhất thế giới này đã được cấy ghép cho một phụ nữ 63 tuổi, bị bệnh van động mạch chủ nặng.

Trước đó, các nhà khoa học Nga đã công bố chế tạo ra mẫu van tim nhân tạo mới, trên thế giới chưa có nơi nào làm được. Đây là mẫu van tim nhân tạo 3 nắp được làm từ hợp kim titan đặc biệt và tạo ra những điều kiện gần gũi về mặt sinh lý học, tương tự như những van tim tự nhiên.

Ước tính, mỗi năm ở Nga có khoảng 125.000 người cần tiến hành những ca phẫu thuật tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn nhiều đậu và đỗ sẽ tốt cho tim mạch và tiểu đường
Ăn nhiều đậu và đỗ sẽ tốt cho tim mạch và tiểu đường

Đây là kết quả công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện St. Michael ở thành phố Toronto của Canada.

Ăn nhiều đậu và đỗ sẽ tốt cho tim mạch và tiểu đường

Ăn nhiều đậu và đỗ sẽ tốt cho tim mạch và tiểu đường

Đây là kết quả công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện St. Michael ở thành phố Toronto của Canada.

Vaccine cúm làm giảm 50% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch
Vaccine cúm làm giảm 50% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

Đây là tuyên bố của các nhà khoa học Canada.

Vaccine cúm làm giảm 50% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

Vaccine cúm làm giảm 50% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

Đây là tuyên bố của các nhà khoa học Canada.