Nga chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới

Tên lửa này thuộc loại hạng nặng, đặt trong hầm lò và sử dụng nhiên liệu lỏng.

Ngày 17/12, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tên lửa- Vũ trụ Nga (Coorporation Rosobsemashm) ông Artur Usenkov cho biết, các chuyên gia nước này đang nghiên cứu chế tạo loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới để thay thế tên lửa “Voevoda” tương tự.

Tên lửa này có khả năng chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay hoặc các hệ thống có thể được hình thành trong khoảng thời gian từ nay đến những năm 50 của thế kỷ 21.

Giống “Voevoda”, phần đầu của tên lửa mới sẽ gồm 10 đầu đạn được điều khiển riêng biệt. Quá trình chế tạo loại tên lửa này và đưa nó vào trực chiến có thể kéo dài 8 năm hoặc lâu hơn.

Ông Usenkov nhấn mạnh, Hiệp ước về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới, được Nga và Mỹ ký ngày 8/4 vừa qua, không cấm hiện đại hóa và thay thế vũ khí tiến công chiến lược, bao gồm việc chế tạo vũ khí mới.

Tuy nhiên, sau khi có hiệu lực, START mới sẽ hạn chế số lượng đầu đạn và phương tiện phóng đầu đạn thuộc lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga và Mỹ.

Chỉ thị về chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới được ban hành năm 2009. Từ đó đến nay, Nga đã khẩn trương xúc tiến những công việc liên quan chương trình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên