Nga chỉ trích tuyên bố của các nước Bắc Âu tăng cường quan hệ với NATO

VOV.VN -Tuyên bố của Nga đưa ra sau khi truyền thông Na Uy đưa tuyên bố chung của bộ trưởng quốc phòng Bắc Âu về nguy cơ phải đối phó với khủng hoảng từ Nga.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 12/4 tuyên bố những động thái mà Phần Lan và Thụy Điển đang thực hiện nhằm hướng tới các mối quan hệ gần gũi hơn với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là mối quan ngại đặc biệt.

Ngoại trưởng Nga (phải) trao đổi với người đồng cấp Phần Lan (ảnh: Reuters)
Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi truyền thông Na Uy đăng tải một tuyên bố chung trong đó bộ trưởng quốc phòng các nước Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và Iceland cho rằng Bắc Âu cần chuẩn bị đối phó với các cuộc khủng hoảng tiềm tàng hoặc những vụ việc bắt nguồn từ Nga. Thụy Điển và Phần Lan, hai quốc gia có biên giới giáp Nga, không phải là thành viên NATO nhưng trong thời gian qua đã tăng cường hợp tác với liên minh quân sự này,

Trong diễn biến liên quan, NATO và Nga tiếp tục đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai bên xuống cấp trầm trọng. Giới chức NATO hôm nay cho biết việc khối quân sự này ngừng hợp tác thực tế với Moscow chính là vì quyết định sáp nhập bán đảo Crimea của nước này hồi cuối năm ngoái. NATO cũng cáo buộc các hoạt động của Nga tại Ukraine ví dụ như viện trợ vũ khí cho phe đối lập đã cản trợ quan hệ giữa hai bên.

Giới chức Nga trước đó luôn phủ nhận cung cấp vũ khí cho phe đối lập Ukraine đồng thời khẳng định việc NATO tăng cường các hoạt động quân sự giáp biên giới với nước này là chưa từng có và không thể chấp nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“NATO đáng lẽ phải giải tán từ thời Chiến tranh Lạnh kết thúc”
“NATO đáng lẽ phải giải tán từ thời Chiến tranh Lạnh kết thúc”

VOV.VN - Một học giả Mỹ đã khẳng định rằng liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương lẽ ra phải bị giải thể từ lâu rồi.

“NATO đáng lẽ phải giải tán từ thời Chiến tranh Lạnh kết thúc”

“NATO đáng lẽ phải giải tán từ thời Chiến tranh Lạnh kết thúc”

VOV.VN - Một học giả Mỹ đã khẳng định rằng liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Dương lẽ ra phải bị giải thể từ lâu rồi.

Su-27 của Nga suýt va chạm với máy bay do thám Mỹ
Su-27 của Nga suýt va chạm với máy bay do thám Mỹ

Một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã bay gần một cách nguy hiểm và suýt va chạm với một máy bay do thám của Mỹ trên biển Baltic ngày 7/4.

Su-27 của Nga suýt va chạm với máy bay do thám Mỹ

Su-27 của Nga suýt va chạm với máy bay do thám Mỹ

Một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã bay gần một cách nguy hiểm và suýt va chạm với một máy bay do thám của Mỹ trên biển Baltic ngày 7/4.

Đức từ chối mời Nga tham gia thượng đỉnh G7
Đức từ chối mời Nga tham gia thượng đỉnh G7

VOV.VN - Trong khi đó, nhiều ý kiến trong chính giới Đức cho rằng G7 cần Nga để giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế và nên tái mở rộng thành G8.

Đức từ chối mời Nga tham gia thượng đỉnh G7

Đức từ chối mời Nga tham gia thượng đỉnh G7

VOV.VN - Trong khi đó, nhiều ý kiến trong chính giới Đức cho rằng G7 cần Nga để giải quyết các cuộc khủng hoảng quốc tế và nên tái mở rộng thành G8.

Séc phủ nhận NATO thảo luận cung cấp vũ khí cho Ukraine
Séc phủ nhận NATO thảo luận cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Séc cho biết, NATO chưa bao giờ thực sự xem xét ý định cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Séc phủ nhận NATO thảo luận cung cấp vũ khí cho Ukraine

Séc phủ nhận NATO thảo luận cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Séc cho biết, NATO chưa bao giờ thực sự xem xét ý định cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Bulgaria cho phép NATO triển khai Đơn vị tích hợp tại nước này
Bulgaria cho phép NATO triển khai Đơn vị tích hợp tại nước này

VOV.VN -Với việc triển khai Đơn vị tích hợp NATO, Bulgaria sẽ được tăng cường năng lực nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và hội nhập với tổ chức quân sự này.

Bulgaria cho phép NATO triển khai Đơn vị tích hợp tại nước này

Bulgaria cho phép NATO triển khai Đơn vị tích hợp tại nước này

VOV.VN -Với việc triển khai Đơn vị tích hợp NATO, Bulgaria sẽ được tăng cường năng lực nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và hội nhập với tổ chức quân sự này.

NATO tiếp tục tăng cường các cuộc tập trận
NATO tiếp tục tăng cường các cuộc tập trận

VOV.VN - Cuộc tập trận có sự tham gia của 200 binh lính và 80 khí tài quân sự.

NATO tiếp tục tăng cường các cuộc tập trận

NATO tiếp tục tăng cường các cuộc tập trận

VOV.VN - Cuộc tập trận có sự tham gia của 200 binh lính và 80 khí tài quân sự.

Nga chỉ trích Mỹ, NATO tạo cớ triển khai phòng thủ tên lửa tại châu Âu
Nga chỉ trích Mỹ, NATO tạo cớ triển khai phòng thủ tên lửa tại châu Âu

VOV.VN - Nga cho rằng, các cáo buộc về mối đe dọa Iran chỉ là vỏ bọc trong khi việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu là hoàn toàn khác.

Nga chỉ trích Mỹ, NATO tạo cớ triển khai phòng thủ tên lửa tại châu Âu

Nga chỉ trích Mỹ, NATO tạo cớ triển khai phòng thủ tên lửa tại châu Âu

VOV.VN - Nga cho rằng, các cáo buộc về mối đe dọa Iran chỉ là vỏ bọc trong khi việc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu là hoàn toàn khác.

Các nước Bắc Âu cáo buộc Nga làm suy yếu an ninh khu vực
Các nước Bắc Âu cáo buộc Nga làm suy yếu an ninh khu vực

VOV.VN - 5 nước Bắc Âu cũng cam kết tiếp tục hợp tác vì lợi ích phòng thủ của châu Âu cũng như của các nước Baltic.

Các nước Bắc Âu cáo buộc Nga làm suy yếu an ninh khu vực

Các nước Bắc Âu cáo buộc Nga làm suy yếu an ninh khu vực

VOV.VN - 5 nước Bắc Âu cũng cam kết tiếp tục hợp tác vì lợi ích phòng thủ của châu Âu cũng như của các nước Baltic.

Tư lệnh NATO: Cần xem xét cung cấp vũ khí cho Ukraine
Tư lệnh NATO: Cần xem xét cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN -Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đề nghị Phương Tây xem xét cả việc cung cấp các loại vũ khí phòng thủ cho Ukraine.

Tư lệnh NATO: Cần xem xét cung cấp vũ khí cho Ukraine

Tư lệnh NATO: Cần xem xét cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN -Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đề nghị Phương Tây xem xét cả việc cung cấp các loại vũ khí phòng thủ cho Ukraine.

Nga - Hy Lạp tăng cường hợp tác phát triển dự án năng lượng
Nga - Hy Lạp tăng cường hợp tác phát triển dự án năng lượng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đặc biệt đề cập sự tham gia của Hy Lạp vào dự án đường ống dẫn khí "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" của Nga.

Nga - Hy Lạp tăng cường hợp tác phát triển dự án năng lượng

Nga - Hy Lạp tăng cường hợp tác phát triển dự án năng lượng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đặc biệt đề cập sự tham gia của Hy Lạp vào dự án đường ống dẫn khí "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" của Nga.

Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine
Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine

Ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không sử dụng giá khí đốt làm công cụ gây sức ép với Ukraine.

Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine

Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine

Ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không sử dụng giá khí đốt làm công cụ gây sức ép với Ukraine.

Nga bác bỏ cáo buộc chiến đấu cơ áp sát máy bay do thám Mỹ
Nga bác bỏ cáo buộc chiến đấu cơ áp sát máy bay do thám Mỹ

VOV.VN - Sau khi bị chiến đấu cơ của Nga bay vòng xung quanh nhiều lần, máy bay Mỹ đã thay đổi đường bay và di chuyển khỏi biên giới Nga.

Nga bác bỏ cáo buộc chiến đấu cơ áp sát máy bay do thám Mỹ

Nga bác bỏ cáo buộc chiến đấu cơ áp sát máy bay do thám Mỹ

VOV.VN - Sau khi bị chiến đấu cơ của Nga bay vòng xung quanh nhiều lần, máy bay Mỹ đã thay đổi đường bay và di chuyển khỏi biên giới Nga.