Nga chủ trương không đối đầu với phương Tây
VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hy vọng các đối tác ở phương Tây sẽ lắng nghe và hiểu quan điểm của Nga trong vấn đề Ukraine.
Tổng thống Putin đối thoại với người dân Nga (Ảnh: Ria Novosti) |
Cũng như các cuộc đối thoại trước, những vấn đề mà người dân quan tâm, gửi nhiều câu hỏi liên quan tới mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, các mối quan hệ quốc tế, khu vực của Nga hiện nay và trong thời gian tới... Trong số đó, những vấn đề xã hội như tiền lương, lương hưu, nhà cửa, đời sống... được mọi người đặt câu hỏi rất chi tiết, rất cụ thể.
Những vấn đề về chống tham nhũng, cải cách tòa án, hệ thống chăm sóc sức khỏe, thuế khóa... cũng được đặt ra và Tổng thống Putin cũng đã thẳng thắn trả lời.
Việc sáp nhập Crimea với nước Nga, mối quan hệ của Nga với Mỹ và phương Tây trong vấn đề Ukraine, diễn biến hiện nay ở vùng Đông – Nam Ukraine... đã được rất nhiều người Nga quan tâm và nêu câu hỏi. Đây cũng là lần đầu tiên, người dân Crimea và thành phố Sevastopol tham gia đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin bình đẳng như mọi công dân Nga. Nội dung này đã được Tổng thống Putin đề cập ngay trong phần đầu của cuộc đối thoại và nó cũng chiếm khá nhiều thời gian trong suốt cuộc đối thoại. Và điểm cầu truyền hình được nối đầu tiên cũng là với thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea.
Tổng thống Putin khẳng định, những cáo buộc Nga nhúng tay vào những diễn biến hiện nay ở Đông - Nam Ukraine là điều vô lý. Tổng thống Putin cho rằng, cuộc đàm phán tại Geneva là cơ hội quan trọng để bắt đầu các cuộc đối thoại với người dân miền Đông Ukraine thông qua đại diện của họ. Vấn đề Ukraine không thể giải quyết bằng thỏa thuận giữa Nga và Mỹ mà phải là giữa các lực lượng chính trị Ukraine với nhau. Chính sách đối ngoại của Nga trong bối cảnh mới và những quan điểm của Nga về các mối quan hệ quốc tế và khu vực cũng được Tổng thống Putin trả lời trong nhiều câu hỏi gửi đến.
Nói về chính sách khí đốt và dầu lửa, Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng giải quyết hiệu quả vấn đề trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine cho các nước châu Âu. Nga cũng sẽ sẵn sàng chờ đợi thêm 1 tháng để Ukraine thanh toán các khoản nợ về khí đốt. Nói về giá cả nhiên liệu, Tổng thống Putin tuyên bố rằng, việc giảm giá dầu lửa đến 85 USD một thùng không phải là vấn đề đối với Nga. Ảnh hưởng đến giá dầu là việc tăng sản lượng khai thác, nhưng điều đó thì chỉ có Arabia Saudi có thể làm được mà họ lại không quan tâm đến việc giảm giá dầu xuống dưới 90 USD một thùng.
Trả lời câu hỏi về việc liệu Nga có thiết lập một liên minh quân sự - chính trị với Trung Quốc để đối trọng với NATO, Tổng thống Putin trả lời rằng Nga không đặt ra vấn đề đó mà Nga chủ trương thiết lập mối quan hệ tin cậy và hợp tác với Trung Quốc ở mức độ hiện có.
Có lẽ, tình hình Ukraine và những vấn đề liên quan đang rất nóng hiện nay, bởi vậy phần lớn thời lượng của cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin lần thứ 12 này đã được dành cho chủ đề này./.