Nga chuyển vũ khí tới Syria theo hợp đồng đã ký

Nga khẳng định đây là một phần của hợp đồng cũ đã ký với Syria từ thời Liên xô cũ và không vi phạm luật quốc tế.

Hôm qua (6/11), phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh về tình hình Syria gần đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga vẫn đang chuyển vũ khí tới Syria. Đây là một phần của hợp đồng cũ đã kí với Syria từ thời Liên xô cũ và không vi phạm luật quốc tế.


Cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng của Jordan và Nga. Ảnh: Reuters

 

Ông Sergei Lavrov khẳng định điều này không liên quan đến những bất ổn tại Syria hiện nay. Tuy nhiên những vũ khí này cũng sẽ hỗ trợ khả năng quốc phòng của Syria, chủ yếu trong lĩnh vực quốc phòng không quân.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng cho biết,  quân chống đối ở Syria đang sở hữu khoảng 50 tên lửa vác vai Stinger. Nga được biết quân chống đối đã tiếp nhận số tên lửa trên từ bên ngoài để bắn phá máy bay chiến đấu của quân chính phủ.

Liên quan đến những diễn biến tại Syria gần đây, Ngoại trưởng Nga cho rằng lực lượng đối lập Syria nên từ bỏ điều kiện Tổng thống Syria Assad nên từ chức trước khi tham gia đối thoại. Theo ông Lavrov, lực lượng đối lập và chính phủ cần phải tuân theo những đề xuất đã đạt được trong cuộc họp về Syria tại Genèva (Thụy Sĩ)  tháng 6 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq chặn máy bay từ Iran nghi ngờ chuyển vũ khí tới Syria
Iraq chặn máy bay từ Iran nghi ngờ chuyển vũ khí tới Syria

(VOV) - Iraq sẽ không chấp nhận trở thành một điểm trung chuyển hay cửa ngõ tiếp tay cho việc hỗ trợ vũ khí hay tài chính cho Syria.

Iraq chặn máy bay từ Iran nghi ngờ chuyển vũ khí tới Syria

Iraq chặn máy bay từ Iran nghi ngờ chuyển vũ khí tới Syria

(VOV) - Iraq sẽ không chấp nhận trở thành một điểm trung chuyển hay cửa ngõ tiếp tay cho việc hỗ trợ vũ khí hay tài chính cho Syria.

Nga, Syria thỏa thuận hợp tác về dầu khí
Nga, Syria thỏa thuận hợp tác về dầu khí

Theo thỏa thuận, Syria sẽ chuyển dầu thô tới Nga và nhận lại những sản phẩm dầu đã được lọc.

Nga, Syria thỏa thuận hợp tác về dầu khí

Nga, Syria thỏa thuận hợp tác về dầu khí

Theo thỏa thuận, Syria sẽ chuyển dầu thô tới Nga và nhận lại những sản phẩm dầu đã được lọc.

LHQ kêu gọi Syria không sử dụng vũ khí hóa học
LHQ kêu gọi Syria không sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho rằng, việc sử dụng các loại vũ khí hóa học được xem như một tội ác.

LHQ kêu gọi Syria không sử dụng vũ khí hóa học

LHQ kêu gọi Syria không sử dụng vũ khí hóa học

(VOV) - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho rằng, việc sử dụng các loại vũ khí hóa học được xem như một tội ác.