Nga có thể cắt giảm tiếp số lượng các nhà ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Bất chấp căng thẳng ngoại giao đã lên rất cao giữa Nga và Mỹ, Tổng thống Putin cho biết Nga có thể giảm hơn nữa số nhân viên ngoại giao Mỹ ở nước ông.

Hôm 5/9, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Nga có quyền cắt giảm hơn nữa số lượng các nhà ngoại giao Mỹ tại nước này.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: picquery.

Theo Tổng thống Putin, Nga và Mỹ đã thỏa thuận rằng hai nước có số lượng tương đương các nhà ngoại giao, tuy nhiên đã có khoảng 1.300 nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Nga và chỉ có 455 nhà ngoại giao Nga ở Mỹ, trong số đó bao gồm cả 155 người làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ.

Tuyên bố của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Nga đang gia tăng các hành động trả đũa ngoại giao lẫn nhau.

Gần đây nhất, vào ngày 2/9, chính quyền Mỹ đã cho đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga tại San San Francisco và Cơ quan đại diện thương mại tại Washington, các đại diện của Nga cũng không được phép tiếp cận các khu nhà đã thuê của Cơ quan đại diện thương mại ở New York.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/9 đã yêu cầu Mỹ cân nhắc lại việc đóng cửa các cơ sở ngoại giao của Nga, khẳng định Mỹ phải tự chịu trách nhiệm do làm xấu đi quan hệ song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng Mỹ - Nga và cái vòng luẩn quẩn
Căng thẳng Mỹ - Nga và cái vòng luẩn quẩn

VOV.VN - Cuối tuần qua, Mỹ quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại San Francisco và 2 cơ quan đại diện kinh tế Nga tại New York và thủ đô Washington.

Căng thẳng Mỹ - Nga và cái vòng luẩn quẩn

Căng thẳng Mỹ - Nga và cái vòng luẩn quẩn

VOV.VN - Cuối tuần qua, Mỹ quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại San Francisco và 2 cơ quan đại diện kinh tế Nga tại New York và thủ đô Washington.

Nga dọa tịch thu tài sản và trục xuất 30 nhà ngoại giao Mỹ
Nga dọa tịch thu tài sản và trục xuất 30 nhà ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Phía Nga cho biết họ đang chuẩn bị giải pháp trả đũa việc Mỹ đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và phong tỏa cơ sở ngoại giao của họ vào năm 2016.

Nga dọa tịch thu tài sản và trục xuất 30 nhà ngoại giao Mỹ

Nga dọa tịch thu tài sản và trục xuất 30 nhà ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Phía Nga cho biết họ đang chuẩn bị giải pháp trả đũa việc Mỹ đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và phong tỏa cơ sở ngoại giao của họ vào năm 2016.

Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ
Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin thông báo, Nga sẽ tiến hành trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ và cân nhắc sẽ áp đặt các biện pháp bổ sung.

Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ

Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin thông báo, Nga sẽ tiến hành trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ và cân nhắc sẽ áp đặt các biện pháp bổ sung.

Cuộc chiến ngoại giao “khốc liệt” Mỹ - Nga bước sang giai đoạn mới
Cuộc chiến ngoại giao “khốc liệt” Mỹ - Nga bước sang giai đoạn mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump vừa ra lệnh đóng cửa 3 cơ sở ngoại giao của Nga ở Mỹ sau khi phía Nga yêu cầu cắt giảm số lượng nhà ngoại giao Mỹ ở Nga.

Cuộc chiến ngoại giao “khốc liệt” Mỹ - Nga bước sang giai đoạn mới

Cuộc chiến ngoại giao “khốc liệt” Mỹ - Nga bước sang giai đoạn mới

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump vừa ra lệnh đóng cửa 3 cơ sở ngoại giao của Nga ở Mỹ sau khi phía Nga yêu cầu cắt giảm số lượng nhà ngoại giao Mỹ ở Nga.

Trung Quốc kêu gọi Nga-Mỹ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại
Trung Quốc kêu gọi Nga-Mỹ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại

VOV.VN - Trung Quốc hôm 4/9 kêu gọi Nga và Mỹ tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế và giải quyết những bất đồng hiện nay thông qua đối thoại.

Trung Quốc kêu gọi Nga-Mỹ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại

Trung Quốc kêu gọi Nga-Mỹ giải quyết bất đồng thông qua đối thoại

VOV.VN - Trung Quốc hôm 4/9 kêu gọi Nga và Mỹ tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế và giải quyết những bất đồng hiện nay thông qua đối thoại.