Nga có thể dỡ bỏ các hạn chế do dịch Covid-19 theo 3 giai đoạn

VOV.VN -Người đứng đầu cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Popova khuyến nghị dỡ bỏ các hạn chế theo 3 giai đoạn dựa trên các chỉ số khác nhau.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về thực hiện các biện pháp đã thông qua trước đó nhằm hỗ trợ nền kinh tế và lĩnh vực xã hội, dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Anna Popova đã đưa ra các khuyến nghị về dỡ bỏ các hạn chế được áp đặt tại Nga do dịch Covid-19 theo 3 giai đoạn.

1_119.jpg
Tổng thống Nga V.Putin tại cuộc họp trực tuyến. Ảnh: TASS

Ở mỗi giai đoạn những người đứng đầu các vùng theo đề nghị của các bác sĩ vệ sinh dịch tễ chính sẽ có thể quyết định về các hoạt động cụ thể. Khi dỡ  bỏ các hạn chế cần đánh giá về các chỉ số như tốc độ gia tăng tỷ lệ mắc bệnh, quỹ giường trống để tiếp nhận bệnh nhân, chỉ số bao phủ xét nghiệm để hiểu mức độ lây nhiễm trong dân số. Và tất cả các chỉ số này được đánh giá hồi cứu trong một hoặc hai tuần, có liên quan đến thời gian ủ bệnh của dịch bệnh.

Bà Anna Popova nêu 3 giai đoạn dỡ bỏ hạn chế: “Ở giai đoạn đầu tiên, sẽ có thể tập thể dục và thể thao trong không gian mở, đi dạo với trẻ em, hoạt động của các công trình thuộc lĩnh vực thương mại và dịch vụ có diện tích hạn chế và tuân thủ khoảng cách xã hội. Giai đoạn thứ hai là cho phép đi bộ trên đường phố với gia đình và hoạt động của các tổ chức giáo dục. Ở giai đoạn thứ ba, chúng tôi đề xuất rằng, những nơi nghỉ ngơi cho dân cư, đó là công viên, quảng trường, các vườn hoa sẽ bắt đầu hoạt động khi tuân thủ giãn cách xã hội”.

Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga đồng thời đưa ra cảnh báo, theo các khuyến nghị được đề xuất của cơ quan này, quyết định loại bỏ các hạn chế theo giai đoạn sẽ được đưa ra bởi người đứng đầu khu vực và trong trường hợp tình hình dịch tễ học xấu đi, các biện pháp hạn chế có thể được khôi phục. Cũng theo bà Anna Popova, hiện nay ở 68 chủ thể của Nga đã tiến hành chế độ khẩu trang bắt buộc, đem lại kết quả tích cực, giảm tốc độ nhiễm bệnh. Ở hàng loạt vùng của Nga, tốc độ tăng tỷ lệ nhiễm dịch Covid-19 không quá 3%. Bà nhấn mạnh rằng, những biện pháp áp dụng kịp thời đã cho phép kiềm chế sự phát triển của đại dịch ở Nga trong 2 tháng.

Phát biểu tại cuộc họp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi các thống đốc dựa trên các khuyến nghị của Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng và các nhà khoa học để đưa ra quyết định về các hoạt động tiếp theo ở các địa phương, sau ngày 11/05.

“Chúng ta thấy rằng, tình hình lây nhiễm dịch bệnh ở các vùng của đất nước là khác nhau. Ở đâu đó các biện pháp phòng ngừa chính đáng, nghiêm khắc cần phải được duy trì hoặc thậm chí bổ sung.  Còn ở đâu đó, có thể lên kế hoạch giảm thiểu hợp lý nhất định. Không nên vội vàng. Bất kỳ sơ suất hoặc sự vội vàng có thể biến thành một sự cố, quay ngược lại. Cái giá của một lỗi nhỏ nhất là sự an toàn, tính mạng và sức khỏe của mọi người. Do đó, trách nhiệm đối với mỗi quyết định của các thành viên chính phủ và những người đứng đầu các khu vực là vô cùng cao”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc nhớ về 2 gói biện pháp có hiệu lực trong tháng tư nhằm hỗ trợ các công dân và nền kinh tế. Gói đầu tiên bao gồm hỗ trợ cho các công dân không được bảo vệ về mặt xã hội, cũng như các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch Covid-19; Gói thứ hai là hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp xương sống, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thanh toán bổ sung cho bác sĩ và các bước khác.Tổng thống Putin kêu gọi các thành viên chính phủ cung cấp thông tin rộng rãi và đầy đủ cho công dân về các biện pháp hỗ trợ, và nhấn mạnh rằng các phương pháp để nhận được hỗ trợ nên càng dễ tiếp cận càng tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 3,8 triệu ca mắc, Canada tiến sát Trung Quốc
Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 3,8 triệu ca mắc, Canada tiến sát Trung Quốc

VOV.VN - Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Thế giới đã có hơn 3,8 triệu ca mắc. Canada đang tiến sát Trung Quốc về cả ca mắc và ca tử vong.

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 3,8 triệu ca mắc, Canada tiến sát Trung Quốc

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 3,8 triệu ca mắc, Canada tiến sát Trung Quốc

VOV.VN - Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Thế giới đã có hơn 3,8 triệu ca mắc. Canada đang tiến sát Trung Quốc về cả ca mắc và ca tử vong.

Nguyên nhân khiến Anh có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất châu Âu
Nguyên nhân khiến Anh có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất châu Âu

VOV.VN - Với hơn 32.000 ca tử vong, Anh hiện là quốc gia có số người chết do Covid-19 cao nhất ở châu Âu và cao thứ 2 trên thế giới.

Nguyên nhân khiến Anh có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất châu Âu

Nguyên nhân khiến Anh có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất châu Âu

VOV.VN - Với hơn 32.000 ca tử vong, Anh hiện là quốc gia có số người chết do Covid-19 cao nhất ở châu Âu và cao thứ 2 trên thế giới.

Gần 2.000 người Nhật Bản mắc Covid-19 chữa bệnh tại nhà
Gần 2.000 người Nhật Bản mắc Covid-19 chữa bệnh tại nhà

VOV.VN - Theo giới chức Nhật Bản, tới thời điểm hiện tại, có gần 2.000 bệnh nhân mắc Covid-19 (dạng nhẹ, hoặc không có triệu chứng) đang chữa bệnh tại nhà.

Gần 2.000 người Nhật Bản mắc Covid-19 chữa bệnh tại nhà

Gần 2.000 người Nhật Bản mắc Covid-19 chữa bệnh tại nhà

VOV.VN - Theo giới chức Nhật Bản, tới thời điểm hiện tại, có gần 2.000 bệnh nhân mắc Covid-19 (dạng nhẹ, hoặc không có triệu chứng) đang chữa bệnh tại nhà.