Nga có thể rút khỏi WTO và WHO

VOV.VN - Đề xuất chấm dứt tư cách thành viên của Nga tại các tổ chức quốc tế đã được gửi đến quốc hội.

Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đang lên kế hoạch thảo luận về khả năng nước này rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Pyotr Tolstoy, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cho biết.

“Bộ Ngoại giao đã gửi một danh sách các thỏa thuận như vậy tới Duma Quốc gia. Chúng tôi cùng với Hội đồng Liên bang (Thượng viện) đang lên kế hoạch đánh giá các bản thỏa thuận và sau đó đề xuất rút khỏi các tổ chức”, ông Tolstoy nói.

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia cho biết, Nga đã rút khỏi Ủy hội châu Âu và việc rút khỏi WTO và WHO là bước đi iệc tiếp theo.

Chính phủ Nga dự kiến xem xét lại các nghĩa vụ và hiệp ước quốc tế hiện không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Nga, thậm chí gây thiệt hại trực tiếp cho đất nước.

Hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các hạn chế “bất hợp pháp” do các nước phương Tây đặt ra đối với các công ty Nga trái với các quy định của WTO, đồng thời yêu cầu chính phủ điều chỉnh chiến lược của Nga trong tổ chức này trước ngày 1/6.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây áp đặt nhiều trừng phạt đối với Nga sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2. Kể từ đó tới nay, Nga đã phải chịu khoảng 10.000 hạn chế, khiến nước này trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU "bật đèn xanh" cho các công ty mua khí đốt từ Nga bất chấp lệnh trừng phạt
EU "bật đèn xanh" cho các công ty mua khí đốt từ Nga bất chấp lệnh trừng phạt

VOV.VN - Các công ty châu Âu đang bắt đầu tuân thủ những yêu cầu của Nga để khí đốt tiếp tục được vận chuyển.

EU "bật đèn xanh" cho các công ty mua khí đốt từ Nga bất chấp lệnh trừng phạt

EU "bật đèn xanh" cho các công ty mua khí đốt từ Nga bất chấp lệnh trừng phạt

VOV.VN - Các công ty châu Âu đang bắt đầu tuân thủ những yêu cầu của Nga để khí đốt tiếp tục được vận chuyển.

EU tìm cách né các lệnh trừng phạt để mua khí đốt từ Nga
EU tìm cách né các lệnh trừng phạt để mua khí đốt từ Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang soạn thảo kế hoạch giúp các quốc gia thành viên có thể nhập khẩu khí đốt của Nga mà không vi phạm các lệnh trừng phạt hiện có đồng thời đáp ứng yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp của Nga. 

EU tìm cách né các lệnh trừng phạt để mua khí đốt từ Nga

EU tìm cách né các lệnh trừng phạt để mua khí đốt từ Nga

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang soạn thảo kế hoạch giúp các quốc gia thành viên có thể nhập khẩu khí đốt của Nga mà không vi phạm các lệnh trừng phạt hiện có đồng thời đáp ứng yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp của Nga. 

NATO sẽ duy trì các lệnh trừng phạt Nga trong thời gian cần thiết
NATO sẽ duy trì các lệnh trừng phạt Nga trong thời gian cần thiết

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, tất cả các quốc gia thành viên NATO cam kết duy trì các biện pháp trừng phạt Nga trong thời gian cần thiết.

NATO sẽ duy trì các lệnh trừng phạt Nga trong thời gian cần thiết

NATO sẽ duy trì các lệnh trừng phạt Nga trong thời gian cần thiết

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, tất cả các quốc gia thành viên NATO cam kết duy trì các biện pháp trừng phạt Nga trong thời gian cần thiết.