Nga: Con đường để Ukraine gia nhập EU là qua NATO

VOV.VN - Nga không phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) nhưng hiện nay, việc trở thành thành viên NATO là điều kiện tiên quyết cho quá trình đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết ngày 2/4.

"Những gì diễn ra trong những năm gần đây với Montenegro và Macedonia cho thấy việc gia nhập EU chỉ có thể được thực hiện qua NATO. Đó là những tổ chức phụ thuộc vào nhau", ông Medvedev nhận định trên Telegram.

Mỹ đóng vai trò hàng đầu trong mối quan hệ giữa NATO và EU, ông Medvedev cho hay.

"Hiện nay, Ukraine muốn gia nhập EU. Thậm chí mong muốn này còn lớn hơn so với trước đó. Lập trường của chúng tôi là: Nếu Ukraine muốn gia nhập, nước này có thể làm điều đó nếu được mời", ông Medvedev nói, song cũng lưu ý rằng hiện nay, điều đó dường như là bất khả thi nếu không có sự thông qua của NATO.

Ngày 28/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký đề nghị chính thức về việc Ukraine xin gia nhập EU sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này theo yêu cầu từ các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu chấp nhận rủi ro, quyết không thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp
Châu Âu chấp nhận rủi ro, quyết không thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Hôm qua (1/4) là thời hạn chót mà Nga đặt ra cho các quốc gia “không thân thiện” phải thanh toán năng lượng bằng đồng rúp. Tuy nhiên, châu Âu đã bác bỏ tối hậu thư của điện Kremlin và khẳng định sẽ không để bị Nga gây sức ép.

Châu Âu chấp nhận rủi ro, quyết không thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp

Châu Âu chấp nhận rủi ro, quyết không thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp

VOV.VN - Hôm qua (1/4) là thời hạn chót mà Nga đặt ra cho các quốc gia “không thân thiện” phải thanh toán năng lượng bằng đồng rúp. Tuy nhiên, châu Âu đã bác bỏ tối hậu thư của điện Kremlin và khẳng định sẽ không để bị Nga gây sức ép.

Châu Âu bác bỏ “tối hậu thư”, vì sao Nga vẫn chưa đóng van khí đốt?
Châu Âu bác bỏ “tối hậu thư”, vì sao Nga vẫn chưa đóng van khí đốt?

VOV.VN - Khí đốt của Nga vẫn chảy sang châu Âu, dù Moscow đã đưa ra hạn chót từ 1/4 bên mua khí đốt phải thanh toán bằng đồng ruble hoặc bị đóng băng hợp đồng.

Châu Âu bác bỏ “tối hậu thư”, vì sao Nga vẫn chưa đóng van khí đốt?

Châu Âu bác bỏ “tối hậu thư”, vì sao Nga vẫn chưa đóng van khí đốt?

VOV.VN - Khí đốt của Nga vẫn chảy sang châu Âu, dù Moscow đã đưa ra hạn chót từ 1/4 bên mua khí đốt phải thanh toán bằng đồng ruble hoặc bị đóng băng hợp đồng.

Quốc gia Trung Đông nhỏ bé có thể kéo châu Âu khỏi sự phụ thuộc khí đốt Nga
Quốc gia Trung Đông nhỏ bé có thể kéo châu Âu khỏi sự phụ thuộc khí đốt Nga

VOV.VN - Qatar, một quốc gia Trung Đông, đang nổi lên như một trong những tia hy vọng khả quan nhất của châu Âu trong việc loại bỏ khí đốt tự nhiên của Nga.

Quốc gia Trung Đông nhỏ bé có thể kéo châu Âu khỏi sự phụ thuộc khí đốt Nga

Quốc gia Trung Đông nhỏ bé có thể kéo châu Âu khỏi sự phụ thuộc khí đốt Nga

VOV.VN - Qatar, một quốc gia Trung Đông, đang nổi lên như một trong những tia hy vọng khả quan nhất của châu Âu trong việc loại bỏ khí đốt tự nhiên của Nga.

Châu Âu không thể thay thế khí đốt Nga, cảnh báo khủng hoảng tệ nhất từ Thế chiến II
Châu Âu không thể thay thế khí đốt Nga, cảnh báo khủng hoảng tệ nhất từ Thế chiến II

VOV.VN - Các quan chức Áo và Hungary nhận định không có nguồn cung thay thế nào cho khí đốt Nga trong khi Đức cảnh báo về cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II nếu cắt đứt nguồn cung từ Nga.

Châu Âu không thể thay thế khí đốt Nga, cảnh báo khủng hoảng tệ nhất từ Thế chiến II

Châu Âu không thể thay thế khí đốt Nga, cảnh báo khủng hoảng tệ nhất từ Thế chiến II

VOV.VN - Các quan chức Áo và Hungary nhận định không có nguồn cung thay thế nào cho khí đốt Nga trong khi Đức cảnh báo về cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II nếu cắt đứt nguồn cung từ Nga.