Nga: Cuộc tấn công tên lửa là để trả đũa "hành động khủng bố" của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/3 cho biết, việc nước này tiến hành một loạt cuộc tấn công tên lửa vào các thành phố lớn của Ukraine là để đáp trả điều mà Moscow cho là “hành động khủng bố” do Kiev thực hiện ở vùng Bryansk của Nga vào tuần trước.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Nga đã phá hủy nhiều phương tiện bay không người lái của Ukraine, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển vũ khí của nước ngoài vào Ukraine bằng đường sắt, vô hiệu hóa các cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự và sản xuất đạn dược”. Tuyên bố cho biết thêm Nga đã đạt được mục tiêu và “tất cả các đối tượng trong tầm ngắm đã bị bắn trúng”.

Trong khi đó, chính phủ Ukraine cho biết, Nga đã phóng 81 tên lửa vào nhiều khu vực của nước này bao gồm cả thủ đô Kiev trong cuộc tấn công quy mô lớn vào sáng sớm 9/3, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Cuối tuần qua, các quan chức an ninh Nga cho biết một nhóm nhỏ người Ukraine có vũ trang đã vượt qua biên giới để xâm nhập vào khu vực Bryansk, miền Nam nước này. Nhóm này nổ súng vào một chiếc xe đang di chuyển. Hậu quả là một người dân địa phương thiệt mạng và một em nhỏ 10 tuổi bị thương. Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả vụ việc là một "cuộc tấn công khủng bố”.

Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) xác nhận các lực lượng Nga đang theo dõi nhóm phá hoại nghi là người Ukraine vượt biên vào khu vực Bryansk. Tuy vậy, Ukraine đã phủ nhận cáo buộc liên quan đến vụ việc trên. Ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, cho rằng đây có thể là một hành động khiêu khích của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm danh các chiến đấu cơ có thể giúp Ukraine hạn chế sức mạnh không quân Nga
Điểm danh các chiến đấu cơ có thể giúp Ukraine hạn chế sức mạnh không quân Nga

VOV.VN - Theo các chuyên gia, máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển, Rafale của Pháp và Eurofighter của châu Âu là những ứng cử viên tiềm năng cho phi đội tương lai của Ukraine, bên cạnh máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.

Điểm danh các chiến đấu cơ có thể giúp Ukraine hạn chế sức mạnh không quân Nga

Điểm danh các chiến đấu cơ có thể giúp Ukraine hạn chế sức mạnh không quân Nga

VOV.VN - Theo các chuyên gia, máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển, Rafale của Pháp và Eurofighter của châu Âu là những ứng cử viên tiềm năng cho phi đội tương lai của Ukraine, bên cạnh máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.

Nga và Ukraine đặt cược lớn vào trận quyết đấu sinh tử tại Bakhmut
Nga và Ukraine đặt cược lớn vào trận quyết đấu sinh tử tại Bakhmut

VOV.VN - Sau 7 tháng giao tranh dữ dội tại thành phố Bakhmut ở Donetsk, miền Đông Ukraine, cả Nga và Ukraine vẫn không có dấu hiệu lùi bước. Một bên vẫn nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố và bên kia kiên quyết cố thủ.

Nga và Ukraine đặt cược lớn vào trận quyết đấu sinh tử tại Bakhmut

Nga và Ukraine đặt cược lớn vào trận quyết đấu sinh tử tại Bakhmut

VOV.VN - Sau 7 tháng giao tranh dữ dội tại thành phố Bakhmut ở Donetsk, miền Đông Ukraine, cả Nga và Ukraine vẫn không có dấu hiệu lùi bước. Một bên vẫn nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố và bên kia kiên quyết cố thủ.

Nga tấn công các mục tiêu của Ukraine, Kiev tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga
Nga tấn công các mục tiêu của Ukraine, Kiev tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Nga ngày 8/3 tuyên bố quân đội nước này đã tấn công các mục tiêu của Ukraine, bắn hạ một số máy bay không người lái, trong khi Kiev cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga.

Nga tấn công các mục tiêu của Ukraine, Kiev tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga

Nga tấn công các mục tiêu của Ukraine, Kiev tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Nga ngày 8/3 tuyên bố quân đội nước này đã tấn công các mục tiêu của Ukraine, bắn hạ một số máy bay không người lái, trong khi Kiev cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga.

Tướng cấp cao Ukraine tiết lộ chiến thuật đối phó Nga tại Bakhmut
Tướng cấp cao Ukraine tiết lộ chiến thuật đối phó Nga tại Bakhmut

VOV.VN - Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine đã đến thị sát thành phố Bakhmut lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần, để khích lệ tinh thần các binh sỹ.

Tướng cấp cao Ukraine tiết lộ chiến thuật đối phó Nga tại Bakhmut

Tướng cấp cao Ukraine tiết lộ chiến thuật đối phó Nga tại Bakhmut

VOV.VN - Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine đã đến thị sát thành phố Bakhmut lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần, để khích lệ tinh thần các binh sỹ.