Nga đã sẵn sàng đối thoại với NATO

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 19/4 cho biết, đã sẵn sàng xúc tiến đối thoại Nga-NATO, trong bối cảnh hai bên đã trải qua một giai đoạn mất lòng tin sâu sắc.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng lưu ý, cuộc họp giữa Nga và NATO ở cấp Đại sứ, dự kiến diễn ra vào ngày 20/4 tới đây tại Brussels, Bỉ sẽ không dễ dàng trong bối cảnh nỗ lực phục hồi lòng tin giữa các bên vẫn còn thấp.

Ảnh minh họa: Reuters

Ông Peskov cũng tái khẳng định mối quan ngại của Nga liên quan đến việc NATO gia tăng sự hiện diện quân sự tại các quốc gia láng giềng của Nga. Theo ông Peskov, động thái này của NATO đe dọa đến lợi ích và an ninh quốc gia của Nga.

Trước đó, ngày 12/4 vừa qua, NATO thông báo cuộc họp Hội đồng Nga-NATO cấp đại sứ sẽ được tổ chức vào ngày 20/4 tới tại Bỉ. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Nga-NATO sau gần 2 năm gián đoạn.

Chủ đề chính trong cuộc họp tới là việc thực thi các thỏa thuận Minsk về Ukraine, tình hình Afghanistan cũng như hoạt động quân sự của NATO liên quan tới an ninh châu Âu.

Hội đồng Nga-NATO được thành lập tại hội nghị thượng đỉnh NATO-Nga tháng 5/2002 ở Rome, Italy như một cơ chế để hai bên tham vấn, thỏa hiệp và cùng đưa ra quyết định chung về các vấn đề cùng quan tâm trên cơ sở đối tác bình đẳng.

Sau khi cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine bùng phát hồi đầu năm 2014, NATO đã quyết định hủy bỏ hợp tác quân sự và dân sự với Nga, dù vẫn để ngỏ khả năng duy trì đối thoại chính trị tại Hội đồng Nga-NATO và ở cấp đại sứ hoặc cấp cao hơn trong mức độ cần thiết.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng Nga-NATO đã bị gián đoạn sau cuộc họp cuối cùng vào tháng 5/2014. Tháng 12/2015, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố tổ chức này đã thông qua quyết định khôi phục lại hoạt động của Hội đồng Nga-NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO không hỗ trợ vô điều kiện nếu xảy chiến tranh Nga-Thổ
NATO không hỗ trợ vô điều kiện nếu xảy chiến tranh Nga-Thổ

"NATO không thể vì những mâu thuẫn gần đây giữa Moskva và Ankara mà cuốn mình vào sự leo thang xung đột với Nga"

NATO không hỗ trợ vô điều kiện nếu xảy chiến tranh Nga-Thổ

NATO không hỗ trợ vô điều kiện nếu xảy chiến tranh Nga-Thổ

"NATO không thể vì những mâu thuẫn gần đây giữa Moskva và Ankara mà cuốn mình vào sự leo thang xung đột với Nga"

NATO âm thầm ra báo cáo mật khen ngợi sức mạnh Nga ở Syria
NATO âm thầm ra báo cáo mật khen ngợi sức mạnh Nga ở Syria

Trong báo cáo của mình, khối quân sự NATO âm thầm thừa nhận sự vượt trội của quân đội Nga ở Syria.

NATO âm thầm ra báo cáo mật khen ngợi sức mạnh Nga ở Syria

NATO âm thầm ra báo cáo mật khen ngợi sức mạnh Nga ở Syria

Trong báo cáo của mình, khối quân sự NATO âm thầm thừa nhận sự vượt trội của quân đội Nga ở Syria.

Nga khó tạo đột phá trong quan hệ với NATO
Nga khó tạo đột phá trong quan hệ với NATO

VOV.VN- Đặc phái viên của Nga về NATO Alexander Grushko cho rằng, dư luận không nên kỳ vọng một đột phá trong quan hệ ngoại giao với NATO tại cuộc gặp sắp tới.

Nga khó tạo đột phá trong quan hệ với NATO

Nga khó tạo đột phá trong quan hệ với NATO

VOV.VN- Đặc phái viên của Nga về NATO Alexander Grushko cho rằng, dư luận không nên kỳ vọng một đột phá trong quan hệ ngoại giao với NATO tại cuộc gặp sắp tới.

Nga-NATO nhóm họp không có nghĩa là đã trở lại hợp tác bình thường
Nga-NATO nhóm họp không có nghĩa là đã trở lại hợp tác bình thường

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 19/4 cho biết, cuộc họp giữa Nga và NATO không có nghĩa là hai bên trở lại hợp tác bình thường.

Nga-NATO nhóm họp không có nghĩa là đã trở lại hợp tác bình thường

Nga-NATO nhóm họp không có nghĩa là đã trở lại hợp tác bình thường

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 19/4 cho biết, cuộc họp giữa Nga và NATO không có nghĩa là hai bên trở lại hợp tác bình thường.