Nga đăng tải video chứng minh việc bắn hạ vệ tinh không gây nguy hiểm cho ISS

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/11 đăng tải đoạn video mô phỏng quỹ đạo của vệ tinh Tselina-D bị bắn hạ so với quỹ đạo của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), cho thấy các mảnh vỡ của vệ tinh không gây nguy hiểm cho ISS.

Đoạn video dài gần 2 phút bắt đầu bằng hình ảnh quỹ đạo của ISS so với quỹ đạo của vệ tinh Tselina-D. Ngay cả ở điểm gần nhất trên lý thuyết, các mảnh vỡ của vệ tinh bị bắn hạ cũng không đến gần ISS khi trạm vũ trụ bay qua.

Báo RBC của Nga đăng tải đoạn video trên Twitter cùng chú thích: “Bộ Quốc phòng Nga đã dựng mô hình di chuyển của ISS và các mảnh vỡ của vệ tinh bị bắn phá trong cuộc thử nghiệm hệ thống diệt vệ tinh. Trước đó, Mỹ cáo buộc Nga phá hủy một vệ tinh cũ, gây ra mối đe dọa đối với ISS  do các mảnh vỡ của vệ tinh này”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng: “Đoạn video cho thấy rõ ràng các vật thể [trạm vũ trụ quốc tế và các mảnh vỡ] di chuyển ở các quỹ đạo có hướng khác nhau. Hơn nữa, ISS ở vị trí thấp hơn 40-60km so với các mảnh vỡ vệ tinh bị bắn phá”.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh hệ thống giám sát không gian của Nga có khả năng theo dõi quỹ đạo riêng biệt của tất cả các vật thể trong không gian và có khả năng dự đoán đường đi của các vật thể này.

“Các mảnh vỡ vệ tinh không dấy lên bất cứ mối đe dọa nào với ISS. Các cáo buộc về rủi ro đối với ISS không phù hợp với thực tế”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu xác nhận Nga đã thử thành công hệ thống vũ khí bắn hạ vệ tinh. Hệ thống đã bắn phá chính xác một vệ tinh Tselina-D được phóng lên quỹ đạo từ thời Liên Xô năm 1982./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga khẳng định vụ thử tên lửa chống vệ tinh không gây ra bất cứ mối đe dọa nào
Nga khẳng định vụ thử tên lửa chống vệ tinh không gây ra bất cứ mối đe dọa nào

VOV.VN - Theo cáo buộc từ phía Mỹ, Nga sử dụng tên lửa bắn thẳng để phá hủy vệ tinh không sử dụng trên quỹ đạo đã tạo ra hơn 1.500 mảnh vỡ.

Nga khẳng định vụ thử tên lửa chống vệ tinh không gây ra bất cứ mối đe dọa nào

Nga khẳng định vụ thử tên lửa chống vệ tinh không gây ra bất cứ mối đe dọa nào

VOV.VN - Theo cáo buộc từ phía Mỹ, Nga sử dụng tên lửa bắn thẳng để phá hủy vệ tinh không sử dụng trên quỹ đạo đã tạo ra hơn 1.500 mảnh vỡ.

Mỹ lên án Nga thử tên lửa chống vệ tinh là "liều lĩnh và nguy hiểm"
Mỹ lên án Nga thử tên lửa chống vệ tinh là "liều lĩnh và nguy hiểm"

VOV.VN - Ngày 15/11, Mỹ lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa chống vệ tinh của Nga, buộc các thành viên phi hành đoàn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) phải chuẩn bị sơ tán để đảm bảo an toàn.

Mỹ lên án Nga thử tên lửa chống vệ tinh là "liều lĩnh và nguy hiểm"

Mỹ lên án Nga thử tên lửa chống vệ tinh là "liều lĩnh và nguy hiểm"

VOV.VN - Ngày 15/11, Mỹ lên án mạnh mẽ vụ phóng thử tên lửa chống vệ tinh của Nga, buộc các thành viên phi hành đoàn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) phải chuẩn bị sơ tán để đảm bảo an toàn.