Nga đáp trả hệ thống NMD của phương Tây

Trong tháng 11 tới, Nga phải đưa ra một loạt các biện pháp để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa nhằm chống lại lá chắn của NATO.  

Ngày 19/4, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels (Bỉ), Nga và NATO thảo luận về kế hoạch Hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu của Mỹ và NATO. Đây là cơ hội để hai bên  giải thích về những khúc mắc về vấn đề này, đặc biệt là sau khi  Nga tuyên bố vừa  giúp nước láng giềng Brussels nâng cấp hệ thống phòng không, một động thái được cho là đối trọng với NATO.

Hệ thống tên lửa Patriot - thành phần quan trọng trong hệ thống NMD mà Mỹ muốn triển khai tại châu Âu (Ảnh: Internet)
Theo Bộ Ngoại giao Nga, tại cuộc họp Hội đồng Nga - NATO, Moscow sẽ tiếp tục yêu cầu phải có sự đảm bảo cụ thể mang tính pháp lý quốc tế, rằng việc triển khai hệ thống "lá chắn tên lửa" kể trên không nhằm chống lại các lực lượng chiến lược của Nga. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ xem xét việc thực hiện các dự án của NATO trên lãnh thổ Afghanistan, trong đó có việc trung chuyển hàng hóa phi quân sự để hỗ trợ sứ mệnh của liên minh này ở Afghanistan thông qua lãnh thổ Nga.

Trước nay, Nga luôn giữ quan điểm cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu là hành động đe dọa đến an ninh của nước Nga. Chính vì lý do đó, Nga sẵn sàng có những động thái đáp trả nếu Mỹ và NATO không đáp ứng các yêu cầu để loại trừ các quan ngại của nước này. Việc tuyên bố giúp nước láng giềng đồng minh Belarus, nâng cấp hệ thống phòng không cũng không nằm ngoài kế hoạch này của Nga.

Phát biểu sau cuộc họp tại thủ đô Minsk (Belarus) gồm các Bộ trưởng Quốc phòng của Nga và Belarus ngày 18/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov tuyên bố sẽ tiếp tục bán các hệ thống tên lửa phòng không TOR-M2E giảm giá cũng như chuyển giao vũ khí và khí tài quân sự do Nga sản xuất cho các lực lượng an ninh của Belarus. Điều này nhằm mục đích đáp trả những thách thức và nguy cơ xuất hiện tại hướng Tây chiến lược chung của hai bên.

Mới đây, Tổng thống Nga Medvedev đã ra lệnh trong tháng 11 tới, nước này phải đưa ra một loạt các biện pháp để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của NATO, bao gồm cả việc triển khai các tên lửa Iskander tại vùng Kaliningrad, giáp biên giới với Ba Lan, nhằm bảo vệ phần lãnh thổ phía Tây của Nga và nước láng giềng Belarus của Nga.

Nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp này, Tổng thống Medvedev nói: “Đối với Nga, một nguyên tắc quan trọng là hệ thống phòng thủ tên lửa của châu Âu không nhắm về phía Nga và phải được đảm bảo rằng hệ thống phòng thủ tên lửa này phải đúng như mục tiêu đã tuyên bố là để chống lại bất cứ mối đe dọa hạt nhân nào đến từ bên ngoài châu Âu. Tuy nhiên, đã không ai giải thích tại sao chúng tôi phải tin rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa của châu Âu lại không  nhằm chống lại Nga?!”.

Hàng loạt các động thái trên càng khẳng định quyết tâm đáp trả thỏa đáng của Nga đối với việc triển khai NMD của Mỹ tại châu Âu. Dự kiến ngày 3-4/5 tới, Nga sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về hệ thống phòng thủ tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên