Nga đạt tốc độ tấn công nhanh nhất trong vòng 2 năm qua ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Theo dữ liệu nguồn mở, trong vòng hơn 1 tháng qua, các lực lượng Nga đã đạt tốc độ tiến công nhanh nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi đầu năm 2022, bất chấp việc quân đội Kiev vẫn đang chiếm giữ một phần vùng Kursk. 

Trọng tâm trong chiến dịch của Nga trong những tháng gần đây là khu vực Donbas ở miền đông Ukraine, nơi Tổng thống Putin tuyên bố muốn giành quyền kiểm soát hoàn toàn. Trong những tuần gần đây, Nga đã bao vây các thị trấn thuộc vùng Donetsk và dần siết chặt vòng vây nhằm buộc các đơn vị Ukraine phải rút lui. Theo các blogger, chiến thuật này cũng được áp dụng Selydove, nơi có dân số trước giao tranh là hơn 20.000 người.

"Các cuộc giao tranh diễn ra dồn dập. Đặc biệt các đợt tấn công vào Selydove đã gia tăng", Yuri Podolyaka, một blogger quân sự nổi tiếng người Ukraine cho biết. Một số blogger khác cũng công bố các video cho thấy nhiều cuộc pháo kích nhắm vào Selydove đã diễn ra trong nhiều ngày qua.  

Theo Deep State - một nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, các lực lượng nước này vẫn kiểm soát Selidovo và đang bám trụ thành phố. Tuy nhiên, trang tin RusVesna khẳng định rằng quân đội Nga đã cắt đứt gần như toàn bộ tuyến hậu cần của đối phương tại Selidovo, chỉ còn một trục đường ra vào đô thị chưa nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của Moscow.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong một báo cáo vào tối ngày 20/10, cho biết lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 41 cuộc tấn công của Nga xung quanh một số thị trấn và làng mạc, bao gồm cả Selydove. Báo cáo cũng cho biết bốn trận giao tranh vẫn đang diễn ra trong khu vực.

Hiện Nga hiện đang kiểm soát khoảng 80% Donbas, trong đó bao gồm 98,5% tỉnh Lugansk và 60% tỉnh Donetsk. Các nguồn tin mở cũng ghi nhận sự hiện diện của quân đội Moscow dọc tiền tuyến dài 1.000km bao quanh các mục tiêu chiến lược là Pokrovsk và Kurakhove.

Cuộc chiến kéo dài 2 năm rưỡi ở Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết liệt khi lực lượng Nga tiến quân và phương Tây cân nhắc cách thức kết thúc cuộc xung đột. Ukraine muốn trở thành thành viên NATO, một bước đi mà Nga cho rằng là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Mỹ và các cường quốc NATO chủ chốt chưa công khai ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về lời mời gia nhập NATO ngay lập tức.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hệ thống phòng không Ukraine “tan tác” trong cuộc tập kích của Su-57
Hệ thống phòng không Ukraine “tan tác” trong cuộc tập kích của Su-57

VOV.VN - Theo các nguồn tin Nga, tiêm kích Su-57 phát hiện vị trí hệ thống phòng không Ukraine ở khu vực phía Nam và đã tiến hành tập kích từ ngoài biển.

Hệ thống phòng không Ukraine “tan tác” trong cuộc tập kích của Su-57

Hệ thống phòng không Ukraine “tan tác” trong cuộc tập kích của Su-57

VOV.VN - Theo các nguồn tin Nga, tiêm kích Su-57 phát hiện vị trí hệ thống phòng không Ukraine ở khu vực phía Nam và đã tiến hành tập kích từ ngoài biển.

Ukraine oanh tạc nhà máy thuốc nổ của Nga, Moscow bắn hạ hơn 100 UAV Kiev
Ukraine oanh tạc nhà máy thuốc nổ của Nga, Moscow bắn hạ hơn 100 UAV Kiev

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 20/10 ra thông cáo nêu rõ họ đã tập kích một cơ sở sản xuất thuốc nổ quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga ngay trong đêm cũng như cơ sở tích trữ tại một sân bay quân sự ở tỉnh Lipetsk của Nga.

Ukraine oanh tạc nhà máy thuốc nổ của Nga, Moscow bắn hạ hơn 100 UAV Kiev

Ukraine oanh tạc nhà máy thuốc nổ của Nga, Moscow bắn hạ hơn 100 UAV Kiev

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 20/10 ra thông cáo nêu rõ họ đã tập kích một cơ sở sản xuất thuốc nổ quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga ngay trong đêm cũng như cơ sở tích trữ tại một sân bay quân sự ở tỉnh Lipetsk của Nga.

Mỹ lo bị suy yếu phòng thủ và răn đe do viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel
Mỹ lo bị suy yếu phòng thủ và răn đe do viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel

VOV.VN - Viện trợ quân sự liên tục cho Ukraine và Israel trong thời gian qua, Mỹ hiện đứng trước nguy cơ bị suy yếu năng lực phòng thủ nội địa và mất sức răn đe tại địa bàn trọng yếu chiến lược bên ngoài nước Mỹ.

Mỹ lo bị suy yếu phòng thủ và răn đe do viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel

Mỹ lo bị suy yếu phòng thủ và răn đe do viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel

VOV.VN - Viện trợ quân sự liên tục cho Ukraine và Israel trong thời gian qua, Mỹ hiện đứng trước nguy cơ bị suy yếu năng lực phòng thủ nội địa và mất sức răn đe tại địa bàn trọng yếu chiến lược bên ngoài nước Mỹ.

// POLL JS