Nga đe dọa Litva sẽ gặp những hậu quả “nghiêm trọng”

VOV.VN - Quan chức an ninh hàng đầu của Nga vừa tuyên bố, Moscow sẽ trả đũa việc “phong tỏa” vận tải đối với khu vực Kaliningrad.

Theo Nikolay Patrushev – người đứng đầu Hội đồng An ninh Nga, đòn trả đũa của Nga sẽ có tác động tiêu cực nghiêm trọng lên các công dân Litva.

Ông Patrushev nói với các phóng viên trong chuyến thăm Kaliningrad vào ngày 21/6 như sau: “Dĩ nhiên, Nga sẽ phản ứng lại các hành động thù địch. Các biện pháp thích hợp đang được hoàn thiện và sẽ được áp dụng trong tương lai gần”.

Khu vực Kaliningrad là một nơi nhỏ thuộc Nga và nằm kẹp giữa Ba Lan và Litva.

Vào hôm 18/6, cơ quan vận hành đường sắt quốc gia của Litva đã cấm các hàng hóa bị cấm vận được vận chuyển giữa Kaliningrad và phần còn lại của nước Nga, dựa trên các chỉ dẫn từ Ủy ban châu Âu.

Moscow coi hành động trên của Litva là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Họ đã triệu tập Đại sứ Litva.

Nhiều nước, bao gồm các thành viên EU, áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên Nga để đáp trả “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lệnh phong tỏa Kaliningrad ảnh hưởng ra sao đến Nga?
Lệnh phong tỏa Kaliningrad ảnh hưởng ra sao đến Nga?

VOV.VN - Vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, nằm cách phần còn lại của nước này hàng trăm dặm về phía Tây, đang trở thành “điểm nóng mới nhất” khi căng thẳng giữa Nga và châu Âu leo thang do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Lệnh phong tỏa Kaliningrad ảnh hưởng ra sao đến Nga?

Lệnh phong tỏa Kaliningrad ảnh hưởng ra sao đến Nga?

VOV.VN - Vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, nằm cách phần còn lại của nước này hàng trăm dặm về phía Tây, đang trở thành “điểm nóng mới nhất” khi căng thẳng giữa Nga và châu Âu leo thang do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Hai lính đánh thuê người Mỹ bị bắt ở Ukraine hiện đang ở Donetsk
Hai lính đánh thuê người Mỹ bị bắt ở Ukraine hiện đang ở Donetsk

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax ngày 21/6 dẫn nguồn tin cho biết, 2 lính đánh thuê người Mỹ bị bắt giữ mới đây hiện đang ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Hai lính đánh thuê người Mỹ bị bắt ở Ukraine hiện đang ở Donetsk

Hai lính đánh thuê người Mỹ bị bắt ở Ukraine hiện đang ở Donetsk

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax ngày 21/6 dẫn nguồn tin cho biết, 2 lính đánh thuê người Mỹ bị bắt giữ mới đây hiện đang ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Đức thử nghiệm xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường sắt qua Ba Lan
Đức thử nghiệm xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường sắt qua Ba Lan

VOV.VN - Theo Đại sứ Đức tại Ukraine Anka Feldhusen, Berlin có kế hoạch thiết lập một hành lang thử nghiệm để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường sắt qua Ba Lan.

Đức thử nghiệm xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường sắt qua Ba Lan

Đức thử nghiệm xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường sắt qua Ba Lan

VOV.VN - Theo Đại sứ Đức tại Ukraine Anka Feldhusen, Berlin có kế hoạch thiết lập một hành lang thử nghiệm để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường sắt qua Ba Lan.

Nga không bảo đảm 2 lính đánh thuê Mỹ thoát án tử hình
Nga không bảo đảm 2 lính đánh thuê Mỹ thoát án tử hình

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, hôm 20/6 cho hay phía Nga không bảo đảm được 2 cựu binh Mỹ vừa bị bắt ở Ukraine sẽ không phải đối diện với án tử hình.

Nga không bảo đảm 2 lính đánh thuê Mỹ thoát án tử hình

Nga không bảo đảm 2 lính đánh thuê Mỹ thoát án tử hình

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, hôm 20/6 cho hay phía Nga không bảo đảm được 2 cựu binh Mỹ vừa bị bắt ở Ukraine sẽ không phải đối diện với án tử hình.

Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn số 1 cho Trung Quốc
Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn số 1 cho Trung Quốc

VOV.VN - Hôm 20/6, Reuters cho biết, các mức giảm giá lớn đã giúp Nga vượt qua Saudi Arabia để trở thành nhà xuất khẩu dầu lớn nhất sang Trung Quốc, dựa trên các dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn số 1 cho Trung Quốc

Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn số 1 cho Trung Quốc

VOV.VN - Hôm 20/6, Reuters cho biết, các mức giảm giá lớn đã giúp Nga vượt qua Saudi Arabia để trở thành nhà xuất khẩu dầu lớn nhất sang Trung Quốc, dựa trên các dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố thoát khỏi xung đột Nga - Ukraine?
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố thoát khỏi xung đột Nga - Ukraine?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang bộc lộ nhiều dấu hiệu về nỗ lực thoát khỏi nguy cơ mắc kẹt trong cuộc xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố thoát khỏi xung đột Nga - Ukraine?

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố thoát khỏi xung đột Nga - Ukraine?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang bộc lộ nhiều dấu hiệu về nỗ lực thoát khỏi nguy cơ mắc kẹt trong cuộc xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga.

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến
Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

VOV.VN - Trước đây, Mỹ quyết tâm ủng hộ Ukraine chống Nga đến cùng. Nhưng khi gió xoay chiều trên chiến trường thì Mỹ bắt đầu chấp nhận thực tế và định hướng Ukraine nhượng bộ và cố gắng đạt một thỏa thuận ngừng bắn, giảm tối thiểu thiệt hại.

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

Ukraine mất ưu thế trước Nga, Mỹ hướng tới thỏa thuận đình chiến

VOV.VN - Trước đây, Mỹ quyết tâm ủng hộ Ukraine chống Nga đến cùng. Nhưng khi gió xoay chiều trên chiến trường thì Mỹ bắt đầu chấp nhận thực tế và định hướng Ukraine nhượng bộ và cố gắng đạt một thỏa thuận ngừng bắn, giảm tối thiểu thiệt hại.