Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn số 1 cho Trung Quốc

VOV.VN - Hôm 20/6, Reuters cho biết, các mức giảm giá lớn đã giúp Nga vượt qua Saudi Arabia để trở thành nhà xuất khẩu dầu lớn nhất sang Trung Quốc, dựa trên các dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ dầu mỏ thô lớn nhất thế giới.

Tháng 5/2022, lượng dầu mà Trung Quốc nhập từ Nga đã lên tới gần 8,42 triệu tấn, tức 1,98 triệu thùng/ngày, bao gồm cả dầu bơm qua đường ống Đông Siberia Thái Bình Dương (ESPO) và dầu chở bằng tàu biển xuất phát từ các cảng của Nga ở phần châu Âu và Viễn Đông Nga.

Trung Quốc đã giảm lượng dầu nhập từ Saudi Arabia xuống mức 7,82 triệu tấn, tức 1,84 triệu thùng/ngày.

Hiện tượng Trung Quốc tăng đột biến hoạt động mua dầu của Nga xuất hiện sau khi Moscow tiến hành giảm mạnh giá dầu thô bán ra khi các khách hàng truyền thống của Nga bắt đầu tránh mặt hàng này của Nga do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine.

Các mức giảm giá sâu của Nga đã thu hút Trung Quốc và Ấn Độ - hai nước này đẩy mạnh mua dầu Nga trong 2 tháng qua./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là vụ giàn khoan của Nga ở ngoài khơi Crimea bị tấn công và Moscow tuyên bố thực hiện thành công hoạt động quân sự tại Severodonetsk.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Nga
Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Nga

VOV.VN - Số liệu mới nhất được Trung Quốc công bố cho thấy, tổng lượng dầu thô của Trung Quốc nhập khẩu từ Nga trong tháng 5 đã tăng gần 55% so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Nga

Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Nga

VOV.VN - Số liệu mới nhất được Trung Quốc công bố cho thấy, tổng lượng dầu thô của Trung Quốc nhập khẩu từ Nga trong tháng 5 đã tăng gần 55% so với cùng kỳ năm 2021.

Tư lệnh Anh: Lục quân cần sẵn sàng chiến đấu chống Nga nếu nổ ra Thế chiến III
Tư lệnh Anh: Lục quân cần sẵn sàng chiến đấu chống Nga nếu nổ ra Thế chiến III

VOV.VN - Tân Tổng tham mưu trưởng Lục quân Anh mới đây tuyên bố, các binh sĩ Anh cần sẵn sàng cho khả năng chiến đấu trên phần lục địa của châu Âu và đánh bại Nga trong tình huống Thế chiến III.

Tư lệnh Anh: Lục quân cần sẵn sàng chiến đấu chống Nga nếu nổ ra Thế chiến III

Tư lệnh Anh: Lục quân cần sẵn sàng chiến đấu chống Nga nếu nổ ra Thế chiến III

VOV.VN - Tân Tổng tham mưu trưởng Lục quân Anh mới đây tuyên bố, các binh sĩ Anh cần sẵn sàng cho khả năng chiến đấu trên phần lục địa của châu Âu và đánh bại Nga trong tình huống Thế chiến III.

Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga
Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa hối thúc các nước phương Tây đẩy mạnh ủng hộ Ukraine. Ông cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể trở thành cuộc chiến kéo dài.

Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga

Thủ tướng Anh lại kêu gọi phương Tây dốc sức ủng hộ Ukraine đối đầu Nga

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa hối thúc các nước phương Tây đẩy mạnh ủng hộ Ukraine. Ông cảnh báo xung đột giữa Nga và Ukraine có thể trở thành cuộc chiến kéo dài.

Moscow cảnh báo phương Tây sẽ đối mặt với điều tồi tệ nhất khi đối đầu với Nga
Moscow cảnh báo phương Tây sẽ đối mặt với điều tồi tệ nhất khi đối đầu với Nga

VOV.VN - Moscow cho rằng phương Tây đang tự làm tổn thương mình khi đối đầu với Nga và cuối cùng sẽ phải thừa nhận những lợi ích hợp pháp của Moscow.

Moscow cảnh báo phương Tây sẽ đối mặt với điều tồi tệ nhất khi đối đầu với Nga

Moscow cảnh báo phương Tây sẽ đối mặt với điều tồi tệ nhất khi đối đầu với Nga

VOV.VN - Moscow cho rằng phương Tây đang tự làm tổn thương mình khi đối đầu với Nga và cuối cùng sẽ phải thừa nhận những lợi ích hợp pháp của Moscow.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố thoát khỏi xung đột Nga - Ukraine?
Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố thoát khỏi xung đột Nga - Ukraine?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang bộc lộ nhiều dấu hiệu về nỗ lực thoát khỏi nguy cơ mắc kẹt trong cuộc xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố thoát khỏi xung đột Nga - Ukraine?

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố thoát khỏi xung đột Nga - Ukraine?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang bộc lộ nhiều dấu hiệu về nỗ lực thoát khỏi nguy cơ mắc kẹt trong cuộc xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga.

Tổng thống Nga Putin dùng dầu khí để tập hợp quyền lực và trừng phạt đối thủ như thế nào?
Tổng thống Nga Putin dùng dầu khí để tập hợp quyền lực và trừng phạt đối thủ như thế nào?

VOV.VN - Từ rất sớm, dầu lửa và khí đốt là công cụ lợi hại giúp chính trị gia Putin tập hợp quyền lực ở Nga và trừng phạt các đối thủ của nước này, gây ảnh hưởng và áp lực lên các nước láng giềng cũng như phương Tây.

Tổng thống Nga Putin dùng dầu khí để tập hợp quyền lực và trừng phạt đối thủ như thế nào?

Tổng thống Nga Putin dùng dầu khí để tập hợp quyền lực và trừng phạt đối thủ như thế nào?

VOV.VN - Từ rất sớm, dầu lửa và khí đốt là công cụ lợi hại giúp chính trị gia Putin tập hợp quyền lực ở Nga và trừng phạt các đối thủ của nước này, gây ảnh hưởng và áp lực lên các nước láng giềng cũng như phương Tây.

Hungary bác bỏ lệnh cấm vận đối với dầu khí Nga do quan ngại về an ninh năng lượng
Hungary bác bỏ lệnh cấm vận đối với dầu khí Nga do quan ngại về an ninh năng lượng

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary - Peter Szijjarto hôm 3/5 tuyên bố việc Hungary lưỡng lự không muốn làm theo khuyến nghị của EU về cấm vận dầu mỏ Nga là do các quan ngại của Hungary về an ninh năng lượng hơn là do động cơ chính trị.

Hungary bác bỏ lệnh cấm vận đối với dầu khí Nga do quan ngại về an ninh năng lượng

Hungary bác bỏ lệnh cấm vận đối với dầu khí Nga do quan ngại về an ninh năng lượng

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary - Peter Szijjarto hôm 3/5 tuyên bố việc Hungary lưỡng lự không muốn làm theo khuyến nghị của EU về cấm vận dầu mỏ Nga là do các quan ngại của Hungary về an ninh năng lượng hơn là do động cơ chính trị.

Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?
Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?

VOV.VN - Dầu mỏ và khí đốt là 2 vũ khí gây ảnh hưởng truyền thống của Nga. Tuy nhiên, hiện nay đối với EU, khí đốt là thứ vũ khí đáng sợ hơn. Để tránh phụ thuộc vào khí tự nhiên của Nga, EU đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp để ứng phó.

Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?

Vũ khí khí đốt của Nga lợi hại hơn cả dầu mỏ - EU ứng phó ra sao?

VOV.VN - Dầu mỏ và khí đốt là 2 vũ khí gây ảnh hưởng truyền thống của Nga. Tuy nhiên, hiện nay đối với EU, khí đốt là thứ vũ khí đáng sợ hơn. Để tránh phụ thuộc vào khí tự nhiên của Nga, EU đang áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp để ứng phó.