Nga đề nghị Zimbabwe đổi thiết bị quân sự lấy mỏ Platin

Theo đề nghị này, Nga sẽ cung cấp máy bay trực thăng quân sự cho Zimbabwe để được khai thác mỏ Platin lớn nhất tại châu Phi.

Hôm nay (27/6), tờ “Thương nhân” của Nga cho biết, phía Nga đã bắt đầu các cuộc đàm phán với phía Zimbabwe về việc công ty “Công nghệ Nga” (Rostechnology) tham gia vào dự án khai thác mỏ “Davenday” - một trong những mỏ Platin lớn nhất tại châu Phi để đổi lại việc cung cấp máy bay trực thăng quân sự cho nước này. Tuy nhiên, thông tin cũng không nói rõ loại máy bay trực thăng nào sẽ được cung cấp cho phía Zimbabwe.

Theo thông tin của tờ báo, các quan chức Nga đã đạt được sự ủng hộ của đại diện chính quyền Zimbabwe trong chuyến thăm hồi tháng 4 tới nước này. Đối tác của công ty “Công nghệ Nga” trong việc khai thác mỏ “Davenday” có thể là tập đoàn “Đầu tư thép” (Metalloinvest) của tỷ phú Nga Alese Usmanov.

Hiện tại chưa có bình luận chính thức về thông tin của báo “Thương nhân”. Mỏ “Davenday”  là mỏ lớn thứ 2 về trữ lượng Platin tại châu Phi với gần 19 tấn. Tổng trữ lượng các loại kim loại trong mỏ này, kể cả vàng, niken và medi, lên tới 755 tấn. Từ năm 2006, giấy phép khia thác mỏ này thuộc về công ty Ruschrome Mining.

Nga đã từng cung cấp cho các nước giàu tài nguyên các tín dụng xuất khẩu để mua kỹ thuật quân sự nhằm đổi lấy việc tham gia vào các dự án khai thác mỏ, cụ thể như Angieria, Venezuela, Indonesia và Sudan.

Zimbabwe là nước đứng thứ 2 về trữ lượng platin và crôm sau Nam Phi tại châu Phi, tuy nhiên đời sống của người dân vẫn rất nghèo đói. Các cải cách kinh tế do Tổng thống Robert Mugabe tiến hành từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước đồng hành với nạn cướp bóc, cưỡng bức và giết người. Năm 2002 Liên minh châu Âu và Mỹ đã áp dụng lệnh cấm vận kinh tế đối với Zimbabwe và hiện hơn 90% dân số nước này ở diện thất nghiệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên