Nga đệ trình vấn đề người tỵ nạn Ukraine lên Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nga ngày 16/6 tuyên bố có hơn 100.000 người Ukraine đã rời khỏi nước này để chạy sang Nga.

Reuters dẫn lời Đại sứ Nga Vitaly Churkin tại Liên Hợp Quốc cho biết những người này đã phải trốn khỏi Ukraine nhằm tránh tình hình bạo lực ở miền Đông Ukraine và nhấn mạnh rằng Nga đã viện trợ nhân đạo cho người dân tại miền Đông Ukaine mà không cần sự chấp thuận của Ukraine.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong quá trình chuẩn bị một dự thảo nghị quyết nhằm phê chuẩn việc viện trợ xuyên biên giới cho người dân tại Syria mà không cần Chính phủ nước này chấp thuận, Đại sứ Nga Vitaly Churkin tuyên bố Moscow đã tìm ra cách thức để người dân tại Ukraine có thể tiếp cận với việc viện trợ nhân đạo.

 

 Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Churkin (Ảnh Reuters)

“Có rất nhiều người đã phải băng qua biên giới để nhận được viện trợ của Nga rồi lại quay trở về gia đình của mình”, ông Churkin tuyên bố sau khi Phó Tổng thư kí Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Valerie Amos  báo cáo về tình hình viện trợ tại Ukraine theo yêu cầu của Nga.

Ông Churkin cũng cho biết Nga cũng nỗ lực hợp tác với giới chức Ukraine trong việc viện trợ cho người dân Ukraine những đã bị từ chối.

“Chính vì vậy chúng tôi phải tìm ra cách thức khác để hỗ trợ những người đang gặp khó khăn tại Ukraine”, ông Churkin nhấn mạnh.

Khi được hỏi rằng, liệu các biện pháp này có trùng với các biện pháp mà Liên Hợp Quốc và nhiều nước khác tiến hành để cung cấp viện trợ nhân đạo tại Syria, ông Churkin nói” “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi mà những người có thể cung cấp viện trợ không thể làm được gì nhiều hơn. Họ chỉ liên tục đặt ra quá nhiều câu hỏi thay vì tiến hành việc này”.

Nga đã trình lên một dự thảo nghị quyết về Ukraine trong đó kêu gọi sớm chấm dứt bạo lực, thiết lập một lộ trình cụ thể để đạt được hòa bình cũng như giúp người dân Ukraine tiếp cận nhiều hơn đối với những viện trợ nhân đạo.

Các thành viên Hội đồng Bảo an cho biết họ sẽ xem xét dự thảo nghị quyết của Nga nhưng họ không tin rằng tình hình ở Ukraine đã trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo đòi hỏi hành động của Hội đồng Bảo an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên