Nga đề xuất cuộc họp đặc biệt về tình hình Syria

VOV.VN -Cuộc họp Nga-Mỹ-Liên Hợp Quốc về tình hình Syria được lên kế hoạch vào ngày 14/2 tới. 

Ngày 10/2, Nga đề xuất tổ chức cuộc họp đặc biệt giữa Mỹ-Liên Hợp Quốc-Nga và tất cả các bên tại Syria, trong khuôn khổ Hội nghị hòa bình Geneva 2 đang diễn ra tại Geneva.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết, các nhà ngoại giao Nga đã tiếp cận tiến trình đàm phán một cách rất sáng tạo và họ đã đưa ra đề xuất rằng đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab về Syria Lacđa Brahimi có thể gặp mặt phái đoàn Nga, Mỹ và Syria trong một cuộc họp chung hoặc các cuộc họp riêng rẽ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (giữa), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) cùng Đặc phái viên chung về Syria của Liên Hợp Quốc - Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi ở Paris ngày 13/1 (Ảnh: AP)


Cũng theo ông Bogdanov, cuộc họp Nga-Mỹ-Liên Hợp Quốc đã được lên kế hoạch vào ngày 14/2 tới. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Bogdanov nhấn mạnh, Nga và Mỹ sẽ giám sát tiến trình đàm phán một cách liên tục và tận tụy.

Đề xuất trên được phía Nga đưa ra giữa lúc vòng đàm phán thứ hai của Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria đã bắt đầu trước đó cùng ngày tại Geneva. Hội nghị được nối lại sau khi cuộc đàm phán trực tiếp lần đầu tiên giữa Chính phủ Syriavà phe đối lập kết thúc cuối tháng Giêng vừa qua không đạt được kết quả cụ thể nào.

Các nguồn tin Liên Hợp Quốc cho biết, vòng đàm phán mới bắt đầu bằng cuộc gặp giữa Đặc phái viên Brahimi với phái đoàn phe đối lập Syria. Sau đó, ông Brahimi dự kiến cũng sẽ gặp phái đoàn Chính phủ Syria. Dự kiến vòng đàm phán thứ hai này của Hội nghị Geneva 2 sẽ kéo dài một tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời
Syria đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Homs đã đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 3 ngày nữa.

Syria đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời

Syria đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời

VOV.VN - Thị trưởng thành phố Homs đã đề nghị kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 3 ngày nữa.

Syria tiếp tục sơ tán dân khỏi khu vực chiến sự Homs
Syria tiếp tục sơ tán dân khỏi khu vực chiến sự Homs

VOV.VN -Bất chấp việc đoàn xe cứu trợ nhân đạo bị tấn công, hoạt động sơ tán dân thường khỏi Homs vẫn đang được triển khai.

Syria tiếp tục sơ tán dân khỏi khu vực chiến sự Homs

Syria tiếp tục sơ tán dân khỏi khu vực chiến sự Homs

VOV.VN -Bất chấp việc đoàn xe cứu trợ nhân đạo bị tấn công, hoạt động sơ tán dân thường khỏi Homs vẫn đang được triển khai.

Thử thách với thỏa thuận Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria
Thử thách với thỏa thuận Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, tiến độ thực hiện việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria phụ thuộc nhiều vào Nga và Mỹ.

Thử thách với thỏa thuận Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria

Thử thách với thỏa thuận Nga-Mỹ về vũ khí hóa học Syria

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, tiến độ thực hiện việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria phụ thuộc nhiều vào Nga và Mỹ.

Hàng cứu trợ cho người dân Syria vào được Homs
Hàng cứu trợ cho người dân Syria vào được Homs

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên các nhân viên Liên Hợp Quốc vào được khu vực này kể từ lần cuối cùng cách đây 1 năm.

Hàng cứu trợ cho người dân Syria vào được Homs

Hàng cứu trợ cho người dân Syria vào được Homs

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên các nhân viên Liên Hợp Quốc vào được khu vực này kể từ lần cuối cùng cách đây 1 năm.

600 người dân Syria được di tản khỏi Homs
600 người dân Syria được di tản khỏi Homs

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực để có thể giải cứu những thường dân bị mắc kẹt thoát khỏi Homs.

600 người dân Syria được di tản khỏi Homs

600 người dân Syria được di tản khỏi Homs

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực để có thể giải cứu những thường dân bị mắc kẹt thoát khỏi Homs.