Nga đề xuất dự luật phạt giam quân nhân sử dụng smartphone trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin, Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) đã đề xuất dự luật giam giữ kỷ luật lên tới 10 ngày đối với quân nhân sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) có chức năng quay phim, chụp ảnh và định vị địa lý tại các vùng chiến sự tại Ukraine.

Theo dự thảo luật được Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia ủng hộ, việc sử dụng các thiết bị điện tử "phục vụ mục đích cá nhân", cho phép quay phim, ghi âm và truyền dữ liệu địa lý trong khi ở vùng chiến sự tại Ukraine sẽ bị phân loại là hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Dự luật này sẽ cho phép chỉ huy các đơn vị quân đội quyết định áp dụng lệnh bắt giữ kỷ luật trong thời hạn tối đa 10 ngày đối với cá nhân vi phạm.

Giới chức Nga và phương Tây cho biết, trong bối cảnh hai bên đang đẩy mạnh tác chiến điện tử, đối phương có thể dễ dàng xác định mục tiêu trên tiền tuyến bằng cách theo dõi vị trí tín hiệu và truy cập vào các bức ảnh hoặc tin nhắn được đăng tải trên các thiết bị thông minh. Quân nhân Nga sẽ chỉ được dùng các mẫu điện thoại đời cũ không có camera và hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Biện pháp này được cho là nhằm ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin trong tác chiến và huấn luyện,

Một báo cáo năm 2024 của công ty phần mềm an ninh mạng Enea chỉ ra rằng điện thoại di động có thể dễ dàng bị theo dõi trên chiến trường theo nhiều cách bởi các bên đối lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Năm 2023, quân đội Kiev đã tấn công chính xác vào vị trí đóng quân của Nga tại Donetsk (Ukraine) - khu vực do lực lượng Moscow kiểm soát, thông qua việc định vị tín hiệu của một số cá nhân sử dụng điện thoại thông minh trái phép tại đây.

Việc hạn chế điện thoại thông minh được quân đội Nga thực hiện từ năm 2005, dưới thời cựu bộ trưởng quốc phòng Sergei Ivanov. Tới tháng 9/2009, Bộ Quốc phòng Nga gỡ bỏ lệnh cấm do sức ép dư luận, nhưng vẫn duy trì nhiều hạn chế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tấn công như vũ bão vào trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine
Nga tấn công như vũ bão vào trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine

VOV.VN - Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 22/7 cho biết các lực lượng của Nga đang tiến hành những cuộc tấn công dồn dập để cố gắng tiến về phía thị trấn Pokrovsk - một trung tâm hậu cần ở phía Đông trong khi giao tranh vẫn diễn ra dọc toàn bộ tiền tuyến.

Nga tấn công như vũ bão vào trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine

Nga tấn công như vũ bão vào trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine

VOV.VN - Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 22/7 cho biết các lực lượng của Nga đang tiến hành những cuộc tấn công dồn dập để cố gắng tiến về phía thị trấn Pokrovsk - một trung tâm hậu cần ở phía Đông trong khi giao tranh vẫn diễn ra dọc toàn bộ tiền tuyến.

Nga phóng tên lửa đạn đạo, bắn cháy hệ thống HIMARS của Ukraine
Nga phóng tên lửa đạn đạo, bắn cháy hệ thống HIMARS của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/7 công bố video cho thấy hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ phát triển bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Nga phóng tên lửa đạn đạo, bắn cháy hệ thống HIMARS của Ukraine

Nga phóng tên lửa đạn đạo, bắn cháy hệ thống HIMARS của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/7 công bố video cho thấy hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ phát triển bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Ukraine nói Nga đang tập hợp lực lượng ở Kharkov, chuẩn bị đợt tấn công mới
Ukraine nói Nga đang tập hợp lực lượng ở Kharkov, chuẩn bị đợt tấn công mới

VOV.VN - Phía Ukraine cho hay, Nga đang tập trung lực lượng mới gần làng Hlyboke ở Kharkov, bao gồm các nhóm tấn công của Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga và Sư đoàn súng trường cơ giới số 18.

Ukraine nói Nga đang tập hợp lực lượng ở Kharkov, chuẩn bị đợt tấn công mới

Ukraine nói Nga đang tập hợp lực lượng ở Kharkov, chuẩn bị đợt tấn công mới

VOV.VN - Phía Ukraine cho hay, Nga đang tập trung lực lượng mới gần làng Hlyboke ở Kharkov, bao gồm các nhóm tấn công của Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga và Sư đoàn súng trường cơ giới số 18.