Nga đề xuất đưa Taliban vào thành phần chính phủ Afghanistan

VOV.VN -  “Nên đưa Taliban vào Chính phủ lâm thời của Afghanistan nhằm mang lại một nền hòa bình ổn định và lâu dài tại quốc gia Tây Nam Á này” – đó là khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra hôm nay (12/3).

“Quan điểm của chúng tôi là việc thành lập một chính phủ liên minh lâm thời ở Afghanistan nên do chính người dân Afghanistan quyết định thông qua các cuộc đàm phán tái hòa giải dân tộc. Đồng thời, chúng tôi cũng lưu ý rằng, việc thành lập một chính phủ lâm thời, toàn diện sẽ là một giải pháp có liên quan chặt chẽ tới vấn đề tái hòa nhập Taliban vào đời sống chính trị hòa bình của nước này. Tuy nhiên, tôi nhắc lại rằng vấn đề này phải do chính người Afghanistan tự giải quyết trong suốt quá trình đàm phán.”

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra chỉ ít ngày trước khi Nga chủ trì một hội nghị về Afghanistan, dự kiến diễn ra tại thủ đô Moscow, Nga vào ngày 18/3 tới. Ngoài chính phủ Afghanistan, Nga đã mời một số bên có vai trò quan trọng ở khu vực tham gia hội nghị, kể cả đại diện Taliban./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tính hoãn rút quân, Nga đề xuất giải pháp phá vỡ bế tắc ở Afghanistan
Mỹ tính hoãn rút quân, Nga đề xuất giải pháp phá vỡ bế tắc ở Afghanistan

VOV.VN - Bạo lực vẫn đang tiếp diễn ở Afghanistan trong khi các cuộc đàm phán nội bộ quốc gia nam Á này vẫn chưa đạt được tiến triển. Điều này khiến Mỹ phải tính tới khả năng hoãn rút quân, còn phía Nga cũng đề xuất đăng cai một hội nghị hòa bình ở Afghanistan.

Mỹ tính hoãn rút quân, Nga đề xuất giải pháp phá vỡ bế tắc ở Afghanistan

Mỹ tính hoãn rút quân, Nga đề xuất giải pháp phá vỡ bế tắc ở Afghanistan

VOV.VN - Bạo lực vẫn đang tiếp diễn ở Afghanistan trong khi các cuộc đàm phán nội bộ quốc gia nam Á này vẫn chưa đạt được tiến triển. Điều này khiến Mỹ phải tính tới khả năng hoãn rút quân, còn phía Nga cũng đề xuất đăng cai một hội nghị hòa bình ở Afghanistan.

Mỹ điều chỉnh việc sử dụng UAV ở Afghanistan, Syria và Iraq
Mỹ điều chỉnh việc sử dụng UAV ở Afghanistan, Syria và Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đình chỉ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở ngoài các vùng chiến sự có binh sỹ Mỹ đang hoạt động, đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump.

Mỹ điều chỉnh việc sử dụng UAV ở Afghanistan, Syria và Iraq

Mỹ điều chỉnh việc sử dụng UAV ở Afghanistan, Syria và Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đình chỉ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở ngoài các vùng chiến sự có binh sỹ Mỹ đang hoạt động, đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump.

Mỹ nói còn quá sớm để nhận định về đàm phán hòa bình Afghanistan
Mỹ nói còn quá sớm để nhận định về đàm phán hòa bình Afghanistan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/3 cho biết hiện còn quá sớm để nhận định về các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra tại Afghanistan. Tuy nhiên, Mỹ tin rằng đây là thời điểm có thể đạt được tiến triển.

Mỹ nói còn quá sớm để nhận định về đàm phán hòa bình Afghanistan

Mỹ nói còn quá sớm để nhận định về đàm phán hòa bình Afghanistan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/3 cho biết hiện còn quá sớm để nhận định về các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra tại Afghanistan. Tuy nhiên, Mỹ tin rằng đây là thời điểm có thể đạt được tiến triển.

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)
Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Cuộc sống của một công dân Trung Quốc ở Kabul đang bị mổ xẻ chi tiết theo hướng nghi là gián điệp của tình báo Trung Quốc, trong bối cảnh có nhiều cáo buộc về mối liên hệ với mạng lưới Haqqani – nhóm phiến quân chống NATO và chính phủ Afghanistan.

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

Thực hư về gián điệp Trung Quốc ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Cuộc sống của một công dân Trung Quốc ở Kabul đang bị mổ xẻ chi tiết theo hướng nghi là gián điệp của tình báo Trung Quốc, trong bối cảnh có nhiều cáo buộc về mối liên hệ với mạng lưới Haqqani – nhóm phiến quân chống NATO và chính phủ Afghanistan.

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan
Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Việc quân Mỹ rút khỏi Afghanistan có thể làm hồi sinh Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan ly khai và sự nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương – đây là những điều mà Trung Quốc rất lo sợ.

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Phong trào Hồi giáo ly khai khiến Trung Quốc lo sợ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Việc quân Mỹ rút khỏi Afghanistan có thể làm hồi sinh Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan ly khai và sự nổi dậy của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương – đây là những điều mà Trung Quốc rất lo sợ.

Đoàn xe quân sự Mỹ bất ngờ bị tấn công liều chết ở Afghanistan
Đoàn xe quân sự Mỹ bất ngờ bị tấn công liều chết ở Afghanistan

VOV.VN - Tin tức cho hay, vụ tấn công liều chết này xảy ra vào khoảng 11h (giờ địa phương) hôm 12/11 ở Afghanistan. Quân đội Mỹ chưa bình luận về vụ này.

Đoàn xe quân sự Mỹ bất ngờ bị tấn công liều chết ở Afghanistan

Đoàn xe quân sự Mỹ bất ngờ bị tấn công liều chết ở Afghanistan

VOV.VN - Tin tức cho hay, vụ tấn công liều chết này xảy ra vào khoảng 11h (giờ địa phương) hôm 12/11 ở Afghanistan. Quân đội Mỹ chưa bình luận về vụ này.