Nga điều nhiều tàu chiến đến tập trận tại Biển Đen khi tình hình Ukraine nóng trở lại

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (8/4) cho biết Nga đang điều động hơn 10 tàu chiến của lực lượng hải quân, trong đó các các tàu đổ bộ và tàu pháo, từ biển Caspian tới Biển Đen để tham gia các cuộc tập trận.

Động thái của hải quân Nga diễn ra vào lúc điểm nóng xung đột Donbass ở miền đông Ukraine bùng phát trở lại. Mỹ, Liên minh châu Âu và Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) những ngày qua liên tục gây sức ép khi cáo buộc Nga điều động binh sĩ và “cố tình” làm leo căng thẳng tại biên giới.

Trong khi đó, phía Nga cho rằng hành động này nằm trong phạm vi biên giới lãnh thổ Nga và nhằm bảo đảm an ninh biên giới. Nga cũng đã lên tiếng phản đối trước kế hoạch của Ukraine tập trận chung với NATO trong vài tháng tới.

Nga và Ukraine đều là các quốc gia có đường biên giới chung với Biển Đen. Biển Đen có vị trí chiến lược quan trọng với Nga, là cửa ngõ hướng ra Địa Trung Hải. Nga tuyên bố các lực lượng của mình sẽ tiếp tục hiện diện tại đây miễn là Nga thấy phù hợp và không gây ra mối đe dọa nào.

Đầu tuần này, Nga cho biết bắt đầu đợt kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, theo kế hoạch bao gồm hơn 4.000 cuộc tập trận và huấn luyện trong tháng này tại nhiều đơn vị khắp lãnh thổ Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Donbass “nóng” trở lại, Ukraine trừng phạt Nga
Chiến sự Donbass “nóng” trở lại, Ukraine trừng phạt Nga

VOV.VN - Liên tiếp những vi phạm lệnh ngừng bắn đã làm gia tăng lo ngại “điểm nóng” xung đột ở miền Đông Ukraine bùng phát dữ dội trở lại, giữa lúc mọi nỗ lực chính trị đều bế tắc.

Chiến sự Donbass “nóng” trở lại, Ukraine trừng phạt Nga

Chiến sự Donbass “nóng” trở lại, Ukraine trừng phạt Nga

VOV.VN - Liên tiếp những vi phạm lệnh ngừng bắn đã làm gia tăng lo ngại “điểm nóng” xung đột ở miền Đông Ukraine bùng phát dữ dội trở lại, giữa lúc mọi nỗ lực chính trị đều bế tắc.

Nga cảnh báo xung đột mới tại Donbass có thể “phá hủy” Ukraine
Nga cảnh báo xung đột mới tại Donbass có thể “phá hủy” Ukraine

VOV.VN - Ngày 1/4, Nga cảnh báo leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột tại khu vực Donbass có thể “ phá hủy” Ukraine.

Nga cảnh báo xung đột mới tại Donbass có thể “phá hủy” Ukraine

Nga cảnh báo xung đột mới tại Donbass có thể “phá hủy” Ukraine

VOV.VN - Ngày 1/4, Nga cảnh báo leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột tại khu vực Donbass có thể “ phá hủy” Ukraine.

Biển Đen - "Gấu" Nga giữa “tứ bề thọ địch”
Biển Đen - "Gấu" Nga giữa “tứ bề thọ địch”

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đang tiên phong trong việc thành lập một mạng lưới đồng minh để bao vây Nga ở Biển Đen.

Biển Đen - "Gấu" Nga giữa “tứ bề thọ địch”

Biển Đen - "Gấu" Nga giữa “tứ bề thọ địch”

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đang tiên phong trong việc thành lập một mạng lưới đồng minh để bao vây Nga ở Biển Đen.

Tiêm kích Su-27 Nga chặn nhóm máy bay quân sự Pháp trên Biển Đen
Tiêm kích Su-27 Nga chặn nhóm máy bay quân sự Pháp trên Biển Đen

VOV.VN - Các radar Nga ngày 17/2 phát hiện nhóm mục tiêu trên không ở vùng biển trung lập trên Biển Đen và đang đến gần biên giới Nga.

Tiêm kích Su-27 Nga chặn nhóm máy bay quân sự Pháp trên Biển Đen

Tiêm kích Su-27 Nga chặn nhóm máy bay quân sự Pháp trên Biển Đen

VOV.VN - Các radar Nga ngày 17/2 phát hiện nhóm mục tiêu trên không ở vùng biển trung lập trên Biển Đen và đang đến gần biên giới Nga.

Nhiều tàu ngầm, chiến hạm hoạt động gần khu vực xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga
Nhiều tàu ngầm, chiến hạm hoạt động gần khu vực xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

VOV.VN - Nhà vận hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga cho biết, ngày càng có nhiều tàu chiến nước ngoài xuất hiện xung quanh khu vực xây dựng dự án và đây là các hành động “khiêu khích”.

Nhiều tàu ngầm, chiến hạm hoạt động gần khu vực xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

Nhiều tàu ngầm, chiến hạm hoạt động gần khu vực xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga

VOV.VN - Nhà vận hành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga cho biết, ngày càng có nhiều tàu chiến nước ngoài xuất hiện xung quanh khu vực xây dựng dự án và đây là các hành động “khiêu khích”.

Nga chuyển đổi Hạm đội phương Bắc thành quân khu
Nga chuyển đổi Hạm đội phương Bắc thành quân khu

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh chuyển đổi Hạm đội phương Bắc thành một quân khu từ năm 2021.

Nga chuyển đổi Hạm đội phương Bắc thành quân khu

Nga chuyển đổi Hạm đội phương Bắc thành quân khu

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh chuyển đổi Hạm đội phương Bắc thành một quân khu từ năm 2021.

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga
Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Quỹ Di sản (Mỹ) cho rằng quân đội Mỹ không có đủ tài chính và nhân lực để bước vào một cuộc chiến trường kỳ với cả Nga và Trung Quốc.

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

Quân đội Mỹ chưa đủ sức đương đầu cùng lúc với cả Trung Quốc và Nga

VOV.VN - Quỹ Di sản (Mỹ) cho rằng quân đội Mỹ không có đủ tài chính và nhân lực để bước vào một cuộc chiến trường kỳ với cả Nga và Trung Quốc.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cảnh báo về xung đột lớn với NATO
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cảnh báo về xung đột lớn với NATO

VOV.VN - Quân đội Nga dõi theo sát sao các hoạt động tập trận của khối liên minh NATO và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xung đột quân sự.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cảnh báo về xung đột lớn với NATO

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cảnh báo về xung đột lớn với NATO

VOV.VN - Quân đội Nga dõi theo sát sao các hoạt động tập trận của khối liên minh NATO và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống xung đột quân sự.