Nga điều thêm xe tăng đến gần biên giới Ukraine, Mỹ theo dõi sát sao

VOV.VN - Nga đang điều thêm xe tăng tới gần biên giới với Ukraine, công ty tình báo quốc phòng Janes cho biết.

Động thái trên càng làm tăng thêm mối lo ngại của phương Tây sau khi những bài báo gần đây ghi nhận việc Nga tăng cường lực lượng quân sự gần biên giới với Ukraine.

Theo một đoạn băng đăng tải trên mạng xã hội, ít nhất một tiểu đoàn xe tăng chiến đấu T-80U đã được triển khai tới một ga đường sắt ở khu vực Voronezh. Những xe tăng này dường như đang trên đường đến khu huấn luyện Pogonovo, địa điểm Nga từng tăng cường lực lượng vào mùa xuân năm nay, khiến phương Tây lo ngại và yêu cầu Moscow rút quân.

Tình trạng giao tranh cũng được ghi nhận trong những tuần gần đây giữa lực lượng Ukraine và phe ly khai ở miền đông nước này. Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất để tấn công một bích kích pháo của phe ly khai nhằm phản ứng trước cuộc tấn công khiến 1 binh lính thiệt mạng và 1 người bị thương ngày 26/10. Tuần trước, công ty Janes cho biết, công ty này cũng đã xác định được việc triển khai xe tăng và pháo tự hành của Nga ở khu vực gần biên giới phía bắc của Ukraine ngày 28 và 29/10.

Mỹ đang theo dõi "sát sao" các hoạt động tăng cường quân sự bất thường của Nga gần Ukraine, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết ngày 5/11.

"Bất kỳ hành động hung hăng hay leo thang nào của Nga đều là mối lo ngại lớn với Mỹ".

Nga khẳng định, việc triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ của mình là vấn đề nội bộ của nước này và phủ định bất kỳ mục đích gây hấn nào. Chính phủ Ukraine cũng cho biết quy mô lực lượng của Nga không thay đổi đáng kể, kể từ căng thẳng hồi mùa xuân.

"Có một vài động thái tăng cường lực lượng. Nhưng hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào về mục đích của Nga", người phát ngôn của Tổng thống Ukraine - ông Serhiy Nykyforov cho hay hôm 8/11.

Mùa xuân năm 2021, Mỹ và các đồng minh cáo buộc Nga huy động 100.000 binh lính tới gần biên giới. Giữa lúc phương Tây yêu cầu Moscow rút quân, điện Kremlin cho biết Nga đã bắt đầu đưa các đơn vị quay lại các căn cứ ở Nga hồi tháng 4, làm dịu mối lo ngại trên.

Trái với đợt tăng cường lực lượng tương đối công khai hồi mùa xuân, đợt triển khai lực lượng gần đây của Nga dường như kín đáo hơn khi thường diễn ra vào ban đêm và do các đơn vị tinh nhuệ thực hiện.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử Giám đốc CIA Bill Burns tới Moscow vào tuần trước để cảnh báo điện Kremlin rằng, Washington đang theo dõi sát sao hoạt động triển khai lực lượng của nước này gần biên giới với Ukraine, CNN dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine cho hay. Theo người phát ngôn điện Krelin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin cũng đã tham gia cuộc điện đàm “trao đổi với ông Burns về các cuộc xung đột khu vực"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc CIA cảnh báo về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine
Giám đốc CIA cảnh báo về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Giám đốc CIA William Burns đến thăm Moscow tuần qua đã cảnh báo, Mỹ đang theo dõi sát sao việc Nga tăng cường quân sự gần biên giới Ukraine.

Giám đốc CIA cảnh báo về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine

Giám đốc CIA cảnh báo về hoạt động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Giám đốc CIA William Burns đến thăm Moscow tuần qua đã cảnh báo, Mỹ đang theo dõi sát sao việc Nga tăng cường quân sự gần biên giới Ukraine.

Tổng thống Ukraine đã ký luật về giới tài phiệt
Tổng thống Ukraine đã ký luật về giới tài phiệt

VOV.VN - Ngày 5/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký luật do ông khởi xướng trước đó và được thông qua tại quốc hội, về việc ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia liên quan đến ảnh hưởng của giới tài phiệt.

Tổng thống Ukraine đã ký luật về giới tài phiệt

Tổng thống Ukraine đã ký luật về giới tài phiệt

VOV.VN - Ngày 5/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký luật do ông khởi xướng trước đó và được thông qua tại quốc hội, về việc ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia liên quan đến ảnh hưởng của giới tài phiệt.

Đại sứ Ukraine: Dòng chảy phương Bắc 2 là "cú đâm sau lưng" chúng tôi
Đại sứ Ukraine: Dòng chảy phương Bắc 2 là "cú đâm sau lưng" chúng tôi

VOV.VN - “Bản thân dòng chảy phương Bắc 2 không có ý nghĩa gì khác ngoài một cú đâm sau lưng Ukraine. Nó sẽ dẫn đến sự mất niềm tin to lớn vào Đức trong hàng thập kỷ tới", Đại sứ Ukraine tại Đức, Andrij Melnyk đánh giá.

Đại sứ Ukraine: Dòng chảy phương Bắc 2 là "cú đâm sau lưng" chúng tôi

Đại sứ Ukraine: Dòng chảy phương Bắc 2 là "cú đâm sau lưng" chúng tôi

VOV.VN - “Bản thân dòng chảy phương Bắc 2 không có ý nghĩa gì khác ngoài một cú đâm sau lưng Ukraine. Nó sẽ dẫn đến sự mất niềm tin to lớn vào Đức trong hàng thập kỷ tới", Đại sứ Ukraine tại Đức, Andrij Melnyk đánh giá.