Nga đưa ra đảm bảo về nguồn cung ngũ cốc cho Ai Cập

VOV.VN - Hôm nay (24/7), trong chuyến thăm tới Thủ đô Cairo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đảm bảo với Ai Cập về nguồn cung ngũ cốc từ nước này.

Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry tại Thủ đô Cairo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đảm bảo với Ai Cập về nguồn cung cấp ngũ cốc từ Nga, trong bối cảnh đang có những hoài nghi về việc thực hiện thỏa thuận nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen.

Ai Cập là một trong những nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Nước này đã mua khoảng 80% lượng lúa mì nhập khẩu từ Nga và Ukraine trong năm 2021. Cuộc chiến Nga - Ukraine bùng phát từ cuối tháng 2 vừa qua đã làm gián đoạn các chuyến hàng và đẩy giá hàng hóa toàn cầu tăng cao, gây ra một cú sốc tài chính cho nhiều quốc gia, trong đó có Ai Cập.

Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Nga đã khẳng định, các nhà xuất khẩu ngũ cốc nước này sẽ thực hiện tất cả các cam kết của mình. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết thêm, Nga và Ai Cập đã thảo luận về các tiêu chí hợp tác cụ thể trong lĩnh vực này và nhất trí tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa các bộ ngành liên quan và hai nước có hiểu biết chung về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng ngũ cốc.

 Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký một thỏa thuận hôm 22/7 vừa qua, để nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bằng đường biển, nhưng cuộc tấn công vào cảng Odessa sau đó một ngày đã đặt hoài nghi trong việc thực hiện thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine
Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/7, trong cuộc họp báo tại Cairo, Ai Cập, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Sameh Shukri, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/7, trong cuộc họp báo tại Cairo, Ai Cập, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Sameh Shukri, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine.

Ngoại trưởng Hungary tới Nga để đàm phán mua khí đốt
Ngoại trưởng Hungary tới Nga để đàm phán mua khí đốt

VOV.VN - Ngày 21/7, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijarto đã đến Moscow để gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đàm phán về việc mua thêm 700 triệu mét khối khí đốt của Nga và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.

Ngoại trưởng Hungary tới Nga để đàm phán mua khí đốt

Ngoại trưởng Hungary tới Nga để đàm phán mua khí đốt

VOV.VN - Ngày 21/7, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijarto đã đến Moscow để gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đàm phán về việc mua thêm 700 triệu mét khối khí đốt của Nga và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Ai Cập thảo luận cách giải quyết xung đột ở Ukraine
Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Ai Cập thảo luận cách giải quyết xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc họp báo chung về kết quả cuộc gặp, hai bộ trưởng cho biết đã thảo luận về cách giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Ai Cập thảo luận cách giải quyết xung đột ở Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Ai Cập thảo luận cách giải quyết xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc họp báo chung về kết quả cuộc gặp, hai bộ trưởng cho biết đã thảo luận về cách giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.