Nga đưa ra điều kiện đàm phán với Ukraine và phương Tây

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã nêu những điều kiện cho Kiev và phương Tây để có thể tiến hành đàm phán về vấn đề ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine có thể diễn ra nếu Ukraine hạ vũ khí và ngừng tấn công vào các thành phố của Nga.

“Nếu phương Tây và Ukraine muốn ngồi vào bàn đàm phán, đầu tiên, họ nên ngừng bắn phá vào các thành phố của Nga và hạ vũ khí. Sau đó, chúng ta có thể tổ chức một cuộc thảo luận dựa trên tình hình địa chính trị mới”, ông Galuzin cho biết.

Theo quan chức ngoại giao Nga, việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev chắc chắn sẽ dẫn đến sự leo thang của cuộc xung đột ở Ukraine.

“Hiện tại, việc nối lại quá trình đàm phán hoàn toàn phụ thuộc vào sự sẵn sàng của chính quyền Ukraine và các nước phương Tây trong việc nhìn nhận các yếu tố địa chính trị hiện tại một cách thực tế”, ông Galuzin nói.

“Tôi đề nghị các đối tác của Nga lưu ý về việc Mỹ cũng như các quốc gia NATO đang tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Điều này chắc chắn sẽ khiến leo thang xung đột”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng chính phủ Nga vẫn sẵn sàng đàm phán về tình hình ở Ukraine. Ông Lavrov nói Nga sẵn sàng lắng nghe các đối tác phương Tây nếu họ đề xuất tổ chức một cuộc đối thoại có tính đến lợi ích của Moscow.

Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng phương Tây không có chút thiện chí nào đối với các sáng kiến hòa bình giải quyết xung đột ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại một năm xung đột Nga – Ukraine: Chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm
Nhìn lại một năm xung đột Nga – Ukraine: Chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm

VOV.VN - Ngày 24/2/2023 là tròn 1 năm Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Câu chuyện thời sự: “Nhìn lại một năm xung đột Nga – Ukraine: Chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm” có sự tham gia của khách mời Tiến sỹ Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao.

Nhìn lại một năm xung đột Nga – Ukraine: Chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm

Nhìn lại một năm xung đột Nga – Ukraine: Chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm

VOV.VN - Ngày 24/2/2023 là tròn 1 năm Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Câu chuyện thời sự: “Nhìn lại một năm xung đột Nga – Ukraine: Chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm” có sự tham gia của khách mời Tiến sỹ Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao.

Bloomberg: Mỹ sẽ cung cấp loạt vũ khí tăng tầm mới cho Ukraine
Bloomberg: Mỹ sẽ cung cấp loạt vũ khí tăng tầm mới cho Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg cho biết, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine bộ dụng cụ nâng cấp độ chính xác cho bom phóng từ trên không, giúp chúng đạt tầm bắn lên tới 80km và có khả năng dẫn đường bằng GPS.

Bloomberg: Mỹ sẽ cung cấp loạt vũ khí tăng tầm mới cho Ukraine

Bloomberg: Mỹ sẽ cung cấp loạt vũ khí tăng tầm mới cho Ukraine

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg cho biết, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine bộ dụng cụ nâng cấp độ chính xác cho bom phóng từ trên không, giúp chúng đạt tầm bắn lên tới 80km và có khả năng dẫn đường bằng GPS.

Một năm xung đột Nga-Ukraine: Thế giới cần chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài
Một năm xung đột Nga-Ukraine: Thế giới cần chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài

VOV.VN - Nổ ra cách đây đúng tròn 1 năm, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu, với những tác động tiêu cực không chỉ tới Nga, Ukraine, mà toàn thế giới.

Một năm xung đột Nga-Ukraine: Thế giới cần chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài

Một năm xung đột Nga-Ukraine: Thế giới cần chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài

VOV.VN - Nổ ra cách đây đúng tròn 1 năm, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu, với những tác động tiêu cực không chỉ tới Nga, Ukraine, mà toàn thế giới.