Nga, Đức tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

(VOV) - Thủ tướng Merkel khẳng định Nga và Đức là đối tác chiến lược vững chắc.

Ngày 16/11, tại Moscow, Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chủ trì vòng tham vấn liên chính phủ Nga-Đức lần thứ 14. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, vì lợi ích chung của cả hai nước.

Phát biểu tại cuộc tham vấn, Tổng thống Putin đánh giá quan hệ đối tác chiến lược Nga-Đức mang tính chất đặc biệt dựa trên kết quả hợp tác cụ thể và cùng có lợi, minh chứng là mối quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước phát triển rất năng động trong những năm gần đây.

Ông Putin và Thủ tướng Đức Merkel (ảnh: mail.com)

“Tôi và Thủ tướng Angela Merkel đã thảo luận về một loạt vấn đề liên quan quan hệ song phương, nhất là hợp tác về thương mại và đầu tư, vấn đề nhân đạo” ông Putin nói. “Chúng tôi cũng thảo luận và nhất trí về nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm”.

Tổng thống Putin cho biết, chỉ tính riêng trong năm 2011, tổng kim ngạch thương mại hai chiều tăng 37%, đạt 72 tỷ USD. Xu hướng tích cực này vẫn được duy trì trong 9 tháng của năm nay, với khối lượng trao đổi thương mại đạt mức 54,6 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thống Putin cho biết thêm tổng số vốn đầu tư của hơn 6.000 công ty Đức vào nền kinh tế Nga đã lên tới khoảng 25 tỷ USD và bày tỏ tin tưởng rằng việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang mở ra triển vọng hợp tác to lớn giữa doanh nghiệp hai nước.

Về phần mình, Thủ tướng Merkel khẳng định Nga và Đức là đối tác chiến lược vững chắc, đồng thời tuyên bố Berlin quan tâm phát triển quan hệ nhiều mặt với Moscow theo tinh thần đối tác này: “Trên cơ sở tăng cường quan hệ đối tác theo hướng hiện đại, hai nước chúng ta mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về khoa học kỹ thuật, giáo dục. Nước Đức sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Nga, thảo luận về mọi vấn đề theo tinh thần quan hệ đối tác chiến lược và trên cơ sở lợi ích chung, mặc dù giữa hai nước còn một số khác biệt về lợi ích”.

Thủ tướng Merkel bày tỏ hy vọng Nga sẽ có quan điểm tích cực trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công đang diễn biến phức tạp ở các nước phát triển, khi giữ chức Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) vào năm 2013.

Trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo, các đại diện Nga và Đức đã ký 10 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực, áp dụng công nghệ tiên tiến trong hợp tác kinh tế nhằm giảm thiểu tác hại đến khí hậu và sinh thái, giáo dục, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển giao thông đường sắt, đầu tư phát triển năng lượng..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên