Nga ghi nhận hơn 106.000 ca mắc Covid-19, 1.073 người chết do bệnh này

VOV.VN - Ngày 30/4, Nga ghi nhận thêm hơn 7.000 ca mắc Covid-19. Đây cũng là số ca mắc mới kỷ lục trong một ngày, nâng tổng số ca tại Nga lên hơn 106.000 người.

Trong 24 giờ qua tại Nga có thêm 7.099 người mới nhiễm Covid-19 ở 85 khu vực, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga tới thời điểm 30/4/2020 là 10.6498 người (tăng 7,1%). Trong số những trường hợp nhiễm mới, có 39,9% ca bệnh là không có triệu chứng bệnh.

Số người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua là 101 người, nâng tổng số người tử vong tính từ đầu mùa dịch đến nay là 1.073 người. Cũng trong ngày qua đã có 1.333 bệnh nhân được xuất viện và hiện có 11.619 người hồi phục.

nga_do_bao_ho_chong_covid_tass_falz.jpg
Nga chống chọi với Covid-19. Ảnh: Tass.

Thủ đô Moscow tiếp tục là tâm dịch của Nga với 3.093 trường hợp mới, nâng tổng số ca nhiễm ở đây lên 53.739 ca. Với tốc độ gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm mới, chính quyền thành phố đang lên kế hoạch triển khai thêm số lượng giường bệnh cho bệnh nhân Covid-19.

Thị trưởng thành phố Moscow ông Sergei Sobyanin cho biết thành phố đang xem xét kế hoạch triển khai các bệnh viện dã chiến với khoảng 10.000 giường bệnh điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, đồng thời cho biết việc sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Moscow ông Andrei Vorobyov cũng cho biết sẽ sử dụng một số địa điểm nằm quanh đường Đường vành đai ô tô Moscow (MKAD) để làm bệnh viện dã chiến.

Trong diễn biến liên quan, người đứng đầu Cơ quan giám sát, bảo vệ quyền lợi và sức khoẻ người tiêu dùng Liên bang nga (Rospotrebnadzor), bà Anna Popova cho rằng tốc độ gia tăng tỷ lệ nhiễm Covid-19 đã giảm đáng kể. 

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình "Russia 24", bà Anna Popova cho biết, tốc độ tăng trưởng đầu tháng 4 lên tới 23-30%, thì vào những ngày cuối tháng dao động 7-8%. Bà nhấn mạnh rằng, việc tuân thủ tất cả các biện pháp chống dịch ngày hôm nay sẽ mở ra cơ hội sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Theo các dự báo khác nhau, hiện nay Nga vẫn chưa đạt đến đỉnh dịch, trong khi đó, theo tính toán của các nhà khoa học Singapore, sự bùng phát lây nhiễm Covid-19 ở Nga sẽ kết thúc vào ngày 20/6, sau đó sẽ không có trường hợp nhiễm mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc nhiệm Nga ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố thân IS
Đặc nhiệm Nga ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố thân IS

VOV.VN - Lực lượng an ninh Nga đã bao vây và vô hiệu hóa nhóm khủng bố thân IS này trong đêm 20/4 (giờ Nga).

Đặc nhiệm Nga ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố thân IS

Đặc nhiệm Nga ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố thân IS

VOV.VN - Lực lượng an ninh Nga đã bao vây và vô hiệu hóa nhóm khủng bố thân IS này trong đêm 20/4 (giờ Nga).

Iran đáp trả Mỹ, khẳng định vai trò ở Vịnh Ba Tư, Nga kêu gọi kiềm chế
Iran đáp trả Mỹ, khẳng định vai trò ở Vịnh Ba Tư, Nga kêu gọi kiềm chế

VOV.VN - Một loạt tuyên bố khẳng định vai trò của Iran tại vịnh Ba Tư đã được giới chức nước này đưa ra hôm 29/4 nhằm đáp trả tuyên bố gần đây của Mỹ.

Iran đáp trả Mỹ, khẳng định vai trò ở Vịnh Ba Tư, Nga kêu gọi kiềm chế

Iran đáp trả Mỹ, khẳng định vai trò ở Vịnh Ba Tư, Nga kêu gọi kiềm chế

VOV.VN - Một loạt tuyên bố khẳng định vai trò của Iran tại vịnh Ba Tư đã được giới chức nước này đưa ra hôm 29/4 nhằm đáp trả tuyên bố gần đây của Mỹ.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nga gần cán mốc 100.000
Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nga gần cán mốc 100.000

VOV.VN - Phần lớn các ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 vẫn là ở thủ đô Moscow, với 2.220 người trong 24h qua, nâng tổng số người mắc bệnh ở đây lên 50.646.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nga gần cán mốc 100.000

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nga gần cán mốc 100.000

VOV.VN - Phần lớn các ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 vẫn là ở thủ đô Moscow, với 2.220 người trong 24h qua, nâng tổng số người mắc bệnh ở đây lên 50.646.