Nga ghi nhận hơn 12.000 ca nhiễm Covid-19 - kỷ lục mới kể từ đầu đại dịch

VOV.VN - Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, trong 24 giờ qua, tại nước này đã ghi nhận 12.126 ca mắc mới. Đây là mức tăng cao nhất kể từ ngày 11/5.

Tính đến thời điểm này (9/10), trên cả nước Nga đã ghi nhận tổng cộng 1.272.238 người nhiễm dịch Covid-19, trong đó có hơn 1 triệu người đã bình phục. Hiện có 240.560 người đang được điều tri, đây là mức tối đa kể từ ngày 17/6.

Số tử vong do Covid-19 được ghi nhận là 201 người trong một ngày, đây là lần thứ năm các ca tử vong vượt quá 200 người/ngày kể từ khi virus SARS-Cov-2 lây lan trong nước. Tổng cộng, 22.257 người đã tử vong kể từ đầu đại dịch.

Riêng tại thủ đô Moscow, trong 24 giờ qua đã ghi nhận hơn 3.700 ca nhiễm mới, nâng tổng số mắc bệnh lên hơn 321.800 người, trong đó hơn 259.000 người đã được chữa khỏi, số tử vong là hơn 5.500.

Hôm qua, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát chính của thủ đô Evgeny Danchikov phát biểu trên kênh "Russia 24" cho biết, các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt có thể được áp đặt ở Moscow nếu người dân không tuân thủ chế độ đeo khẩu trang và găng tay và giãn cách xã hội. Ông nhấn mạnh rằng số lượng lan truyền Covid-19 hiện nay là “đáng thất vọng”, điều này cho thấy rằng không phải tất cả người dân Moscow “đều có trách nhiệm” về việc sử dụng khẩu trang và găng tay. Ông Danchikov tuyên bố, kể từ ngày 8/10, Moscow đã tăng cường kiểm soát đáng kể việc tuân thủ các yêu cầu này.

Còn người đứng đầu Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Popova cho biết, tình hình lây nhiễm dịch Covid-19 ở Nga đang trở nên phức tạp hơn, vì vậy cần phải có thái độ có trách nhiệm với các biện pháp đã được tiến hành để chống lại sự lây nhiễm. Theo bà, tỷ lệ mắc bệnh đang tăng ở 60 chủ thể của Liên bang Nga, ở 20 chủ thể tình hình ổn định, thậm chí có nơi giảm –là những nơi các biện pháp được tuân thủ. Bà Anna Popova cũng lưu ý, hiện nay, các bác sĩ đang ghi nhận sự gia tăng số ca mắc mới ở những người trên 60 tuổi, trong đó bệnh nặng hơn. Đồng thời, đối tượng chính nhiễm bệnh là những người từ 30 đến 49 tuổi. Ngoài ra, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga cho biết thêm, sự gia tăng tỷ lệ mắc ở Nga có thể là do nhiều công dân trở về sau những kỳ nghỉ "bị nhiễm Covid".

Còn theo bác sĩ trưởng của Trung tâm y tế “Leader of Medicine”, bác sĩ nhi khoa, chuyên gia bệnh truyền nhiễm, bác sĩ tiêm chủng Yevgeny Timakov, thì sự gia tăng số trường hợp nhiễm Covid-19 ở Nga sẽ được ghi nhận trong 2-3 tuần nữa, sau đó tình hình dự kiến ​​sẽ ổn định, tỷ lệ mắc bệnh giảm sẽ kéo dài đến cuối tháng 1 năm sau.

Ngày 5/10, người đứng đầu Bộ Y tế Nga, Mikhail Murashko, nhấn mạnh rằng, nước này có thể tránh được đợt nhiễm Covid-19 thứ hai, nếu người dân tuân thủ tất cả các biện pháp chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia đang dần kiểm soát được đợt dịch Covid-19 lần 2
Australia đang dần kiểm soát được đợt dịch Covid-19 lần 2

VOV.VN - Với những nỗ lực không mệt mỏi, chính quyền và các cơ quan y tế Australia đang tiến đến thành công trong việc kiểm soát dịch Covid-19 lần 2 tại nước này.

Australia đang dần kiểm soát được đợt dịch Covid-19 lần 2

Australia đang dần kiểm soát được đợt dịch Covid-19 lần 2

VOV.VN - Với những nỗ lực không mệt mỏi, chính quyền và các cơ quan y tế Australia đang tiến đến thành công trong việc kiểm soát dịch Covid-19 lần 2 tại nước này.

Số ca Covid-19 tăng trở lại, Hong Kong xem xét khả năng xét nghiệm bắt buộc
Số ca Covid-19 tăng trở lại, Hong Kong xem xét khả năng xét nghiệm bắt buộc

VOV.VN - Những ngày qua, các ca Covid-19 trong cộng đồng ở Hong Kong (Trung Quốc) lại có chiều hướng gia tăng trở lại. Đặc khu này đang xem xét khả năng tiến hành xét nghiệm bắt buộc nếu dịch bệnh tái bùng phát.

Số ca Covid-19 tăng trở lại, Hong Kong xem xét khả năng xét nghiệm bắt buộc

Số ca Covid-19 tăng trở lại, Hong Kong xem xét khả năng xét nghiệm bắt buộc

VOV.VN - Những ngày qua, các ca Covid-19 trong cộng đồng ở Hong Kong (Trung Quốc) lại có chiều hướng gia tăng trở lại. Đặc khu này đang xem xét khả năng tiến hành xét nghiệm bắt buộc nếu dịch bệnh tái bùng phát.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bị nghi xuất hiện triệu chứng mắc Covid-19
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bị nghi xuất hiện triệu chứng mắc Covid-19

VOV.VN - Mặc dù Phó Tổng thống Pence đã có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước cuộc tranh luận, nhưng dân mạng vẫn dồn sự chú ý vào sự bất thường ở mắt trái của ông.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bị nghi xuất hiện triệu chứng mắc Covid-19

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence bị nghi xuất hiện triệu chứng mắc Covid-19

VOV.VN - Mặc dù Phó Tổng thống Pence đã có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước cuộc tranh luận, nhưng dân mạng vẫn dồn sự chú ý vào sự bất thường ở mắt trái của ông.