Mỹ công bố gói viện trợ mới trị giá 2,1 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/06 đã công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 2,1 tỷ USD cho Ukraine.

Gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine bao gồm hệ thống phòng không HAWK và tên lửa cũng như đạn dược cho hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ngoài ra, Ukraine cũng sẽ được nhận các máy bay do thám không người lái Purma cùng với trợ giúp trong huấn luyện và bảo dưỡng, bảo trì.

Gói viện trợ này được cung cấp theo Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, qua đó, Mỹ sẽ đặt mua vũ khí và thiết bị quân sự từ ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ hoặc các đối tác liên minh của Mỹ. Mỹ tới nay đã cung cấp viện trợ an ninh cho Ukraine gần 40 tỷ USD kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này tháng 2/2022.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga triệu đại sứ Nhật Bản liên quan xung đột tại Ukraine
Nga triệu đại sứ Nhật Bản liên quan xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 9/6, Bộ Ngoại giao Nga đã cho triệu đại sứ Nhật Bản tới để phản đối việc Nhật Bản cung cấp vũ khí quân sự cho Ukraine.

Nga triệu đại sứ Nhật Bản liên quan xung đột tại Ukraine

Nga triệu đại sứ Nhật Bản liên quan xung đột tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 9/6, Bộ Ngoại giao Nga đã cho triệu đại sứ Nhật Bản tới để phản đối việc Nhật Bản cung cấp vũ khí quân sự cho Ukraine.

Nga phóng tên lửa chống tăng Fagot bắn hạ nhóm thiết giáp của Ukraine
Nga phóng tên lửa chống tăng Fagot bắn hạ nhóm thiết giáp của Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia.pro ngày 9/6 đưa tin, lính dù Nga đã sử dụng thành công hệ thống tên lửa chống tăng Fagot để bắn hạ nhóm thiết giáp của đối phương tại chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga đã đăng tải video xác nhận thông tin này.

Nga phóng tên lửa chống tăng Fagot bắn hạ nhóm thiết giáp của Ukraine

Nga phóng tên lửa chống tăng Fagot bắn hạ nhóm thiết giáp của Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia.pro ngày 9/6 đưa tin, lính dù Nga đã sử dụng thành công hệ thống tên lửa chống tăng Fagot để bắn hạ nhóm thiết giáp của đối phương tại chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga đã đăng tải video xác nhận thông tin này.

Lữ đoàn tấn công của Ukraine đột kích chiến hào Nga gần Bakhmut
Lữ đoàn tấn công của Ukraine đột kích chiến hào Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã đột kích vào cứ điểm của Nga gần Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, trong khi Nga tuyên bố vẫn giữ vững các vị trí trong khu vực.

Lữ đoàn tấn công của Ukraine đột kích chiến hào Nga gần Bakhmut

Lữ đoàn tấn công của Ukraine đột kích chiến hào Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã đột kích vào cứ điểm của Nga gần Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, trong khi Nga tuyên bố vẫn giữ vững các vị trí trong khu vực.

Tướng Mỹ: Ukraine rất khó đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ trong năm nay
Tướng Mỹ: Ukraine rất khó đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ trong năm nay

VOV.VN - Mặc dù Ukraine tuyên bố sẽ giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát nhưng các lực lượng Nga đang giành được nhiều bước tiến trong một loạt trận đánh quan trọng.

Tướng Mỹ: Ukraine rất khó đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ trong năm nay

Tướng Mỹ: Ukraine rất khó đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ trong năm nay

VOV.VN - Mặc dù Ukraine tuyên bố sẽ giành lại những vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát nhưng các lực lượng Nga đang giành được nhiều bước tiến trong một loạt trận đánh quan trọng.

Tái định hình quan hệ Mỹ-Ukraine từ một chuyến thăm
Tái định hình quan hệ Mỹ-Ukraine từ một chuyến thăm

VOV.VN - Sau hơn 4 năm mới có một vị Tổng thống Ukraine tới thăm Mỹ. Dư luận cho rằng Tổng thống Zelensky mang theo khá nhiều trọng trách và kỳ vọng trong chuyến đi Mỹ lần này để gặp Tổng thống Biden.

Tái định hình quan hệ Mỹ-Ukraine từ một chuyến thăm

Tái định hình quan hệ Mỹ-Ukraine từ một chuyến thăm

VOV.VN - Sau hơn 4 năm mới có một vị Tổng thống Ukraine tới thăm Mỹ. Dư luận cho rằng Tổng thống Zelensky mang theo khá nhiều trọng trách và kỳ vọng trong chuyến đi Mỹ lần này để gặp Tổng thống Biden.