Nga giải thích lý do có thể sẽ cắt đứt quan hệ với phương Tây

VOV.VN - Nếu các nước phương Tây tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga, Moscow không loại trừ khả năng chấm dứt quan hệ ngoại giao với những nước này, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo ngày 6/4.

Ông Peskov cũng cho rằng làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao gần đây có thể đe dọa đến các mối quan hệ ngoại giao đang diễn ra.

"Có một rủi ro tiềm tàng kể từ khi chúng tôi đối mặt với những hành động thù địch đó mỗi ngày. Việc trục xuất các nhà ngoại giao là một quyết định dẫn tới đóng cánh cửa ngoại giao", người phát ngôn điện Kremlin cho hay khi được hỏi liệu Moscow có cân nhắc đến việc cắt đứt quan hệ sau khi hàng chục nhà ngoại giao nước này bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh ở các nước NATO hay không.

Italy, Tây Ban Nha và Đan Mạch đã trục xuất 70 đại diện ngoại giao Nga ngày 5/4 sau khi Đức và Pháp trục xuất lần lượt 35 và 40 người.

Việc trục xuất trên diễn ra sau khi Ukraine và truyền thông phương Tây tung ra những hình ảnh được cho là dân thường bị giết hại ở thị trấn Bucha, nằm ở ngoại ô Kiev. Kiev cáo buộc hành động trên do Nga thực hiện nhưng Moscow đã phủ nhận điều đó và cho rằng Ukraine cùng một số bên ủng hộ ở nước ngoài đang tiến hành chiến dịch tin giả.

Các nước phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga thậm chí trước cả khi những cáo buộc về Bucha được đưa ra. Hơn 40 nhân viên Bộ Ngoại giao đã trở về Nga từ Bỉ, Hà Lan và Ireland ngày 29/3. Ba Lan không chỉ trục xuất 45 nhà ngoại giao, cáo buộc họ là điệp viên, mà còn đóng băng tài khoản của Đại sứ quán Nga ngày 3/3, hành động được cho là vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia.

Trong khi cả Mỹ và đồng minh đều chưa chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga sau cuộc chiến ở Ukraine thì những nước này đã tiến hành hàng loạt biện pháp trừng phạt và hạn chế để cô lập Nga với cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 6/4.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 6/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 6/4.

EU giải thích lý do tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine dù muốn chiến tranh kết thúc
EU giải thích lý do tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine dù muốn chiến tranh kết thúc

VOV.VN - Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell nhận định, EU đang chuyển vũ khí cho Ukraine để cuộc xung đột với Nga sẽ không kết thúc theo cách Ukraine bị đánh bại.

EU giải thích lý do tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine dù muốn chiến tranh kết thúc

EU giải thích lý do tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine dù muốn chiến tranh kết thúc

VOV.VN - Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell nhận định, EU đang chuyển vũ khí cho Ukraine để cuộc xung đột với Nga sẽ không kết thúc theo cách Ukraine bị đánh bại.

Mỹ lên tiếng sau khi Ukraine đề nghị loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Mỹ lên tiếng sau khi Ukraine đề nghị loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nga vẫn là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và không ai có thể thay đổi điều đó, các quan chức Mỹ thừa nhận sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky yêu cầu loại Nga khỏi cơ quan này.

Mỹ lên tiếng sau khi Ukraine đề nghị loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Mỹ lên tiếng sau khi Ukraine đề nghị loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nga vẫn là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và không ai có thể thay đổi điều đó, các quan chức Mỹ thừa nhận sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky yêu cầu loại Nga khỏi cơ quan này.