Đắk Lắk bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho người dân

VOV.VN - Sáng nay (8/6), Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho người dân làm dịch vụ du lịch tại buôn Kuôp, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana. Đây là lớp thứ 2 được mở trong năm nay nhằm nâng cao kỹ năng làm du lịch cộng đồng tại các buôn được chọn hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh.

Tham gia lớp có 20 học viên là các cá nhân, hộ gia đình tham gia vào hoạt động phục vụ du lịch tại buôn Kuôp, xã Dray Sáp. Học viên sẽ được các giảng viên truyền đạt kiến thức, nghiệp vụ về du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng; cách thức tổ chức tốt mô hình du lịch cộng đồng, kỹ năng giao tiếp và quy trình phục vụ khách du lịch. Đi tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm tại buôn du lịch cộng đồng Akŏ Dhông, thành phố Buôn Ma Thuột. Từ đó, học viên có thể ứng dụng vào thực tế quá trình triển khai xây dựng và quản lý du lịch cộng đồng tại địa phương trong thời gian tới.

Trước đó, lớp bồi dưỡng được tổ chức tại buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn với 20 học viên tham gia. Bà H Chong Knul, ở buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tham gia lớp học chia sẻ: "Tập huấn thì có người hướng dẫn, tôi cũng hiểu đón khách thì cần chuẩn bị chăn chiếu mền như thế nào thì mình chuẩn bị cho họ đầy đủ, chăn mền chiếu gối, nước sinh hoạt. Nhà mình thì chỉ tiếp được tối đa 10 khách trong 1 đêm. Khách họ đến ở họ có nhu cầu về cái gì thì mình chuẩn bị, nhất là đặc sản của người dân ở Bản Đôn mình, họ thích ẩm thực Lào thì mình chuẩn bị ẩm thực Lào, thích ẩm thực Êđê thì mình chuẩn bị ẩm thực Êđê".

Đây là các lớp được triển khai theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng đối với 2 buôn được định hướng phát triển du lịch cộng đồng ở tỉnh trong năm nay. Theo đó, cùng với xác định danh mục hỗ trợ, mức hỗ trợ, tỉnh sẽ chọn 10 hộ gia đình 2 buôn để đầu tư các hạng mục và hỗ trợ xây dựng cách tạo ra các sản phẩm phát triển du lịch theo truyền thống tại địa phương. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tại chỗ; đồng thời nâng cao nhận thức, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân ở mỗi buôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn du khách đổ về các khu du lịch tại Đắk Lắk trong ngày đầu nghỉ lễ
Hàng nghìn du khách đổ về các khu du lịch tại Đắk Lắk trong ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, hàng nghìn du khách đổ về các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tạo nên không khí sôi động, náo nhiệt.

Hàng nghìn du khách đổ về các khu du lịch tại Đắk Lắk trong ngày đầu nghỉ lễ

Hàng nghìn du khách đổ về các khu du lịch tại Đắk Lắk trong ngày đầu nghỉ lễ

VOV.VN - Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, hàng nghìn du khách đổ về các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tạo nên không khí sôi động, náo nhiệt.

Du lịch sinh thái cộng đồng ở Đắk Lắk thu hút khách dịp nghỉ lễ
Du lịch sinh thái cộng đồng ở Đắk Lắk thu hút khách dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Không gian văn hoá, kiến trúc nhà dài, ẩm thực đồng bào dân tộc thiểu số địa phương là nơi thu hút đông đảo du khách đến với Đắk Lắk trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Du lịch sinh thái cộng đồng ở Đắk Lắk thu hút khách dịp nghỉ lễ

Du lịch sinh thái cộng đồng ở Đắk Lắk thu hút khách dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Không gian văn hoá, kiến trúc nhà dài, ẩm thực đồng bào dân tộc thiểu số địa phương là nơi thu hút đông đảo du khách đến với Đắk Lắk trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Nhiều trải nghiệm hấp dẫn vui cùng Tết Lào tại Đắk Lắk
Nhiều trải nghiệm hấp dẫn vui cùng Tết Lào tại Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (15/4), tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn (buôn Trí, xã Krông Na) diễn ra hoạt động tái hiện nhiều nghi lễ truyền thống của người Lào trong năm mới. Đây là chương trình trong chuỗi hoạt động Lễ hội Bunpimay - Vui Tết Lào năm 2023 do UBND huyện Buôn Đôn, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk và đơn vị làm du lịch đóng trên địa bàn phối hợp tổ chức.

Nhiều trải nghiệm hấp dẫn vui cùng Tết Lào tại Đắk Lắk

Nhiều trải nghiệm hấp dẫn vui cùng Tết Lào tại Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (15/4), tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn (buôn Trí, xã Krông Na) diễn ra hoạt động tái hiện nhiều nghi lễ truyền thống của người Lào trong năm mới. Đây là chương trình trong chuỗi hoạt động Lễ hội Bunpimay - Vui Tết Lào năm 2023 do UBND huyện Buôn Đôn, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk và đơn vị làm du lịch đóng trên địa bàn phối hợp tổ chức.