Nga hối thúc Triều Tiên xem xét lại kế hoạch phóng vệ tinh

(VOV) -Hôm nay (3/12), Nga lên tiếng kêu gọi CHDCND Triều Tiên xem xét lại kế hoạch phóng vệ tinh vào tháng này.

Tuyên bố của Bộ ngoại giao Nga cho biết Moscow lấy làm tiếc trước quyết định phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên, đồng thời cho rằng Triều Tiên nên tôn trọng Nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nga không nghi ngờ quyền được thăm dò khám phá không gian của Triều Tiên song cho rằng những quyền đó chỉ có thể được thực hiện chừng nào các quyết định trừng phạt vừa nêu của Hội đồng Bảo an được dỡ bỏ.

Nga sẵn sàng làm việc với các đối tác trong đàm phán 6 bên và tiếp tục những nỗ lực để giải quyết những vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Nga hi vọng một trong những kết quả đạt được trong các cuộc đàm phán tới sẽ là việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, để từ đó tạo điều kiện cho Bình Nhưỡng được tham gia một cách chính thức và đầy đủ trong hợp tác quốc tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó bao gồm quyền được khám phá khoảng không vũ trụ và phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Nghị quyết 1874 được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua vào ngày 12/6/2009. Một trong những điều khoản đó là yêu cầu CHDCND Triều Tiên dừng chương trình vũ khí hạt nhân và không được tiến hành các vụ thử hạt nhân hay tên lửa nào khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên