Nga hợp tác với Armenia về vấn đề hạt nhân

Năng lượng hạt nhân là một trong những lĩnh vực hứa hẹn nhất trong mối quan hệ giữa hai nước

Ngày 19/8, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Armenia. Dự kiến, Tổng thống hai nước thảo luận vấn đề thực hiện các dự án của Nga ở Armenia, đặc biệt là hợp tác về vấn đề hạt nhân giữa hai nước.

Năng lượng hạt nhân là một trong những lĩnh vực hứa hẹn nhất trong mối quan hệ song phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên chuẩn bị ký kết thỏa thuận hợp tác liên chính phủ về xây dựng các cơ sở năng lượng hạt nhân thế hệ mới ở Armenia.

Nga thắt chặt hợp tác vấn đề hạt nhân với Armenia

Tới năm 2011, Armenia dự kiến xây dựng nhà máy điện nguyên tử. Chi phí cho dự án này có thể đạt tới 5 tỷ USD. Theo dự kiến, cơ sở này sẽ được vận hành vào năm 2017.

Nga đã đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD vào nền kinh tế của Armenia từ năm 1991, chiếm khoảng 60% đầu tư nước ngoài tại nước này. Các lĩnh vực đầu tư chính của Nga tập trung vào ngành năng lượng, ngân hàng, viễn thông, luyện kim và xây dựng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên