Nga, Iran phản đối cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho đây là hành động đổ thêm dầu vào lửa và tạo cơ hội cho các phần tử khủng bố hoạt động.

Ngày 7/6, tại phiên họp đặc biệt của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Ja’afari đã lên tiếng phản đối thông tin cho rằng Chính phủ Syria vừa gây ra một vụ thảm sát đẫm máu tại một làng thuộc tỉnh Hama, miền Trung nước Syria.

Chính quyền Syria cáo buộc các nhóm vũ trang thuộc phe đối lập và các phần tử Hồi giáo cực đoan là thủ phạm của các vụ bạo lực này.

Người dân Syria vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ thảm sát ở Houla (Ảnh: AFP)
Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cảnh báo, việc một số nước cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria có thể khiến vũ khí rơi vào tay các phần tử khủng bố, đồng thời Liên Hợp Quốc cần mở cuộc điều tra về vụ thảm sát mới đây.

Phát biểu tại phiên họp, đại sứ Nga Churkin nhấn mạnh: “Trước hết chúng ta cần nhận thấy rằng, đến nay vẫn chưa có giải pháp nào giúp chấm dứt khủng hoảng Syria. Các biện pháp cấm vận kinh tế chỉ gây ra các thảm họa nhân đạo và sự thù địch giữa các nhóm dân chúng ở Syria. Thật là sai lầm nếu chỉ dựa vào việc cung cấp vũ khí cho các nhóm đối lập, những nhóm người đang kêu gọi sự can thiệp quân sự của bên ngoài vào chính đất nước họ. Đó là hành động đổ thêm dầu vào lửa và tạo cơ hội cho các phần tử khủng bố hoạt động”.

Cùng chung quan điểm với Nga, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Mohammad Khazaee kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho phe đối lập, đồng thời cảnh báo “ngọn lửa chiến tranh” ở Syria bằng cách này hay cách khác sẽ lan ra cả khu vực.

Cho đến nay, Nga và phương Tây vẫn bất đồng về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Mới đây nhất, phương Tây đã bác bỏ đề xuất của Nga về việc tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria, trong đó có Iran và nhiều nước khác tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên