Nga kêu gọi Chính phủ Ukraine chấm dứt đổ máu ở miền Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga yêu cầu hành động quân sự tại miền Đông Ukraine cần phải được chấm dứt ngay lập tức.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Chính phủ Ukraine chấm dứt tình trạng đổ máu ở miền Đông nước này trong bối cảnh đụng độ giữa quân đội Ukraine và những người biểu tình đòi liên bang hóa ở Donetsk vẫn tiếp diễn.

Ông Lavrov nhấn mạnh:Nếu họ tiếp tục đàn áp phong trào phản kháng ở miền Đông Nam bằng vũ khí hạng nặng và binh sỹ thì trước khi ông Poroshenko có thể tuyên thệ nhậm chức và đến khu vực này với tư cách Tổng thống, tôi không nghĩ ông ấy sẽ nhận được sự chào đón ở đây. Hành động quân sự phải chấm dứt ngay lập tức”.

Thi thể một thường dân bên ngoài một nhà ga ở Donetsk (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định, ông Poroshenko có thể coi Moscow là một đối tác đáng tin cậy nếu Chính phủ Ukraine bắt đầu đối thoại với khu vực miền Đông.

Ông Lavrov cũng nêu rõ, việc chính phủ các nước phương Tây tiếp tục gây sức ép với Nga về vấn đề Ukraine bằng các lệnh trừng phạt sẽ không mang lại bất cứ kết quả nào giúp ích cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Ukraine.

Lời kêu gọi của Nga đưa ra trong bối cảnh xung đột ở miền Đông Ukraine không ngừng leo thang. Các lực lượng vũ trang Ukraine vừa giành lại quyền kiểm soát sân bay chính ở thành phố Donetsk sau một ngày không kích và giao tranh ác liệt.

Sở chỉ huy Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk cho biết đã có 50 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng vũ trang Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên