Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina

VOV.VN - Ngày 28/10, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina.

Theo bà, những nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông-Nam nước này bằng vũ lực sẽ để lại hậu quả đáng buồn và khó lường nhất.

Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng, cuộc xung đột ở Đông -Nam Ukraina không thể giải quyết bằng phương pháp quân sự, những nỗ lực giải quyết vấn đề này bằng vũ lực sẽ để lại hậu quả đáng buồn và khó lường nhất.

Theo bà, việc các nước phương Tây liên tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraina củng cố niềm tin của Kiev vào khả năng có một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Donbass. Điều này cũng được tạo điều kiện thuận lợi bởi việc triển khai các nhiệm vụ huấn luyện quân sự của các thành viên NATO trên lãnh thổ Ucraina và tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự.

“Chúng tôi kêu gọi các thủ đô phương Tây, đang bơm vũ khí cho Ukraina - trước hết là Washington, nhưng cả Berlin và Paris - với tư cách là những người tham gia theo hình thức Normandy, ngừng khuyến khích quân sự hóa đất nước và sử dụng ảnh hưởng của mình để đưa Kiev trở lại con đường đạt được một nền hòa bình lâu dài ở Donbass bằng các phương tiện chính trị và ngoại giao”, bà Zakharova nêu rõ.

Bà Zakharova cho biết, Nga đang lo ngại về sự phát triển mang tính bi thảm của các sự kiện ở Đông-Nam Ukraina và không loại trừ tình hình xấu hơn nữa. Bà nhấn mạnh rằng, lực lượng an ninh Ukraina cố tình vi phạm các biện pháp bổ sung đã được thỏa thuận vào tháng 7/2020 để tăng cường chế độ ngừng bắn. Theo bà, Kiev đang cố tình đẩy các cuộc đàm phán trong nhóm liên lạc vào ngõ cụt để đơn giản là cởi trói cho việc lấy lại Donbass bằng các biện pháp quân sự.

Trước đó, người đứng đầu Cộng hòa nhân dân tự xưng Donesk thông báo, Lực lượng vũ trang Ukraina (AFU) đã chiếm được làng Staromaryevka, nằm trong vùng xám ở phía nam đường phân giới giữa lãnh thổ do Ucraina và Cộng hòa nhân dân tự xưng Donesk kiểm soát.

Còn Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina đã tuyên bố sử dụng máy bay không người lái Bayraktar lần đầu tiên ở Donbass. Mặc dù, theo các biện pháp bổ sung nhằm kiểm soát lệnh ngừng bắn, các bên tham gia xung đột bị cấm sử dụng máy bay không người lái gần đường liên lạc. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba tuyên bố, nước này không vi phạm bất cứ điều gì khi sử dụng Bayraktar-máy bay không người lái tấn công ở Donbass, được cho là để tự vệ. 

Việc này đang được Nga liên lạc với Donbass để kiểm tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ucraina đề cử ông Azarov làm thủ tướng
Tổng thống Ucraina đề cử ông Azarov làm thủ tướng

(VOV) - Để được bổ nhiệm lại làm Thủ tướng Ucraina, ông Azarov phải nhận được tối thiểu 226/450 phiếu ủng hộ của Quốc hội nước này

Tổng thống Ucraina đề cử ông Azarov làm thủ tướng

Tổng thống Ucraina đề cử ông Azarov làm thủ tướng

(VOV) - Để được bổ nhiệm lại làm Thủ tướng Ucraina, ông Azarov phải nhận được tối thiểu 226/450 phiếu ủng hộ của Quốc hội nước này

WB cho Ucraina vay 500 triệu USD để ổn định nền kinh tế
WB cho Ucraina vay 500 triệu USD để ổn định nền kinh tế

VOV.VN - Ban Giám đốc điều hành WB đã thông qua khoản vay trị giá 500 triệu USD để giúp Ukraine cải cách cấu trúc và kinh tế vĩ mô.

WB cho Ucraina vay 500 triệu USD để ổn định nền kinh tế

WB cho Ucraina vay 500 triệu USD để ổn định nền kinh tế

VOV.VN - Ban Giám đốc điều hành WB đã thông qua khoản vay trị giá 500 triệu USD để giúp Ukraine cải cách cấu trúc và kinh tế vĩ mô.

Ucraina: Đảng Cộng sản  kiên định đường lối xây dựng CNXH
Ucraina: Đảng Cộng sản kiên định đường lối xây dựng CNXH

Đại hội lần thứ XVI - Đảng Cộng sản Ucraina (CPU) tiến hành ngày 18/6 tại Kiev đã thông qua đường lối chiến lược nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH).

Ucraina: Đảng Cộng sản  kiên định đường lối xây dựng CNXH

Ucraina: Đảng Cộng sản kiên định đường lối xây dựng CNXH

Đại hội lần thứ XVI - Đảng Cộng sản Ucraina (CPU) tiến hành ngày 18/6 tại Kiev đã thông qua đường lối chiến lược nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH).