Nga khẳng định BRICS sẽ không bao giờ là liên minh quân sự

VOV.VN - Ngày 12/10, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) sẽ không bao giờ trở thành liên minh quân sự. 

Theo Bộ Ngoại giao Nga, BRICS phát triển trên ba “trụ cột” chính: chính trị và an ninh, kinh tế và tài chính, văn hóa và quan hệ nhân đạo. Trong khi đó, quan hệ giữa các nước BRICS được xây dựng trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không nhằm mục đích “chống lại bất kỳ ai”.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định một trong những mục tiêu chính của BRICS là tạo ra một hệ thống kinh tế thế giới công bằng và đa phương. Kể từ khi thành lập, BRICS đã ủng hộ việc giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế và tăng cường chủ nghĩa đa phương trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, ủng hộ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền của các quốc gia. Việc mở rộng BRICS góp phần tăng cường vai trò của các quốc gia đang phát triển trong các vấn đề quốc tế.

Nga giữ chức Chủ tịch BRICS năm 2024, thực hiện phương châm “tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu một cách công bằng”. Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Nga từ 22-24/10 sẽ bao gồm các cuộc họp của các quốc gia thành viên và các cuộc họp theo hình thức mở rộng, tập trung thảo luận về các vấn đề phát triển kinh tế, an ninh thế giới và khu vực.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc trong những năm gần đây đã có sự phát triển mạnh. 

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova, Nga đang phát triển tất cả các lĩnh vực tương tác với Trung Quốc và hai bên đều mong muốn phát triển quan hệ lên những tầm cao mới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova lưu ý rằng trong nhiều năm Nga và Trung Quốc đã tích cực phát triển quan hệ chính trị và những năm gần đây quan hệ kinh tế giữa hai bên đã phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại Nga nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên đáp ứng lợi ích của người dân hai nước và mang lại cho nền kinh tế  Nga - Trung “những cơ hội tuyệt vời”.

Trong năm 2023, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 240,11 tỷ USD, tăng 26,3% so với năm 2022, vượt xa mục tiêu mà lãnh đạo Nga và Trung Quốc trước đó đã đặt ra là đạt 200 tỷ USD vào năm 2024. Kim ngạch thương mại Nga - Trung trong 8 tháng đầu năm 2024 đạt 158,5 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.                                                       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 30 quốc gia xác nhận tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan
Hơn 30 quốc gia xác nhận tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan

VOV.VN - Ngày 10/10, Trợ lý Tổng thống Nga Ushakov cho biết hơn 30 quốc gia đã xác nhận sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Liên bang Nga từ 22-24/10.

Hơn 30 quốc gia xác nhận tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan

Hơn 30 quốc gia xác nhận tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan

VOV.VN - Ngày 10/10, Trợ lý Tổng thống Nga Ushakov cho biết hơn 30 quốc gia đã xác nhận sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan, Liên bang Nga từ 22-24/10.

Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ việc gia nhập BRICS
Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ việc gia nhập BRICS

VOV.VN - Đáp lại những chỉ trích về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết, sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ tại BRICS và ASEAN sẽ tạo ra những cơ hội mới cho tất cả các bên liên quan. Ông đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ đối tác đa dạng của nước này với các nước, các khu vực trên khắp thế giới.

Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ việc gia nhập BRICS

Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ việc gia nhập BRICS

VOV.VN - Đáp lại những chỉ trích về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết, sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ tại BRICS và ASEAN sẽ tạo ra những cơ hội mới cho tất cả các bên liên quan. Ông đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ đối tác đa dạng của nước này với các nước, các khu vực trên khắp thế giới.

Trung Quốc đưa ra 4 đề xuất để BRICS đối phó với các mối đe dọa an ninh
Trung Quốc đưa ra 4 đề xuất để BRICS đối phó với các mối đe dọa an ninh

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (11/9) đã đưa ra 4 đề xuất để các thành viên BRICS có thể cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh tại hội nghị quan chức cấp cao về vấn đề an ninh của BRICS diễn ra ở Nga.

Trung Quốc đưa ra 4 đề xuất để BRICS đối phó với các mối đe dọa an ninh

Trung Quốc đưa ra 4 đề xuất để BRICS đối phó với các mối đe dọa an ninh

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (11/9) đã đưa ra 4 đề xuất để các thành viên BRICS có thể cùng nhau ứng phó với các mối đe dọa an ninh tại hội nghị quan chức cấp cao về vấn đề an ninh của BRICS diễn ra ở Nga.

// POLL JS