Nga khẳng định quân đội đã rút khỏi biên giới Ukraine

VOV.VN - Việc Nga rút quân khỏi các khu vực gần biên giới với Ukraine được xem là sẽ phần nào giúp giảm căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Chính phủ Nga hôm 21/5 khẳng định, các binh sĩ tham gia tập trận gần biên giới Ukraine đã tháo dỡ trang thiết bị và đã sẵn sàng trở lại căn cứ thường trực của mình. Trước đó một ngày, một quan chức biên phòng hàng đầu Ukraine cũng xác nhận thông tin Nga đã rút toàn bộ lực lượng cách biên giới chung với Ukraine ít nhất 10 km.  

Nga khẳng định quân đội đã rút khỏi biên giới Ukraine (Ảnh: RIA Novosti)

Tuy nhiên, cả Mỹ và Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đều tuyên bố không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sự di chuyển của lực lượng Nga ra khỏi khu vực biên giới với Ukraine.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau một ngày tháo dỡ các khu trại, thu dọn các trang thiết bị quân sự, các lực lượng tại Rostov, Belgorod và Bryansk đã bắt đầu di chuyển hướng về các trạm xe lửa và sân bay để trở về căn cứ thường trực.

Việc Nga rút quân khỏi các khu vực gần biên giới với Ukraine được xem là sẽ phần nào giúp giảm căng thẳng giữa Nga và Ukraine, cũng như Nga và phương Tây trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine dự kiến vào ngày 25/5 tới.

Dù Nga nhiều lần bác bỏ, song Mỹ và Liên minh châu Âu luôn cho rằng, việc Nga triển khai quân tại khu vực là nhằm gây căng thẳng tại Ukraine và coi đây là cái cớ để gia tăng các lệnh trừng phạt với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên