“Nga không định tấn công bất cứ thành viên NATO nào”

VOV.VN - Một cựu quan chức cấp cao Mỹ vừa nhận xét: Nga không có ý định tấn công bất cứ thành viên nào của tổ chức quân sự NATO.

Các quan chức phương Tây cả trong quá khứ và hiện tại thường đổ lỗi cho Nga về nội chiến Ukraine và miêu tả Moscow như một mối đe dọa trước mắt đối với các quốc gia thành viên của khối NATO, đặc biệt là các nước Baltic.

Điện Kremlin. Ảnh: Sputnik.

Thế nhưng vị cựu “tham mưu trưởng” Lawrence B. Wilkerson của Ngoại trưởng Colin Powell cho rằng các mối quan ngại này không có cơ sở.

Ông Wilkerson nói với Đài phát thanh Baltkom rằng nước Nga không có kế hoạch tấn công Latvia, Litva và Estonia hay bất cứ thành viên nào trong Khối đồng minh Bắc Đại Tây Dương..

Tuy nhiên ông Wilkerson cũng bày tỏ lo ngại có thể nổ ra một xung đột lớn xuất phát từ một sự cố hoặc một hiểu lầm nào đó.

Đảng viên Cộng hòa Wilkerson cảnh báo các nhà lãnh đạo ở Washington, Paris, Berlin, London, Moscow và đâu đó nên tránh gây ra chiến tranh. Ông hối thúc các nhà lãnh đạo hãy dựa vào giải pháp ngoại giao.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Lavia, ông Wilkerson khẳng định một cuộc xung đột toàn cầu mới sẽ là thảm họa cho toàn thế giới, bao gồm cả những kẻ khơi mào xung đột.

Wilkerson đóng vai trò tham mưu chính cho Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell từ năm 2002 đến 2005. Trong năm 2003, ông chịu trách nhiệm xem xét thông tin tình báo của CIA cho rằng Tổng thống Iraq Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Về sau ông nhận ra rằng các dữ liệu là giả. Các dữ liệu này đã được sử dụng để biện minh cho cuộc xâm lược Iraq do Mỹ tiến hành.

Cựu quan chức Mỹ phê phán chính sách của Washington ở Trung Đông trong nhiều năm. Ông hiện khẳng định rằng việc Mỹ xâm lược Iraq năm 2003 đã phá vỡ thế cân bằng quyền lực ở vịnh Persian dẫn tới tình trạng bất ổn trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Pháp, Đức ủng hộ kế hoạch ngừng bắn tại Ukraine
Nga, Pháp, Đức ủng hộ kế hoạch ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN-Pháp, Nga và Đức ủng hộ kế hoạch lệnh ngừng bắn toàn diện tại miền Đông Ukraine từ ngày 1/9 tới. 

Nga, Pháp, Đức ủng hộ kế hoạch ngừng bắn tại Ukraine

Nga, Pháp, Đức ủng hộ kế hoạch ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN-Pháp, Nga và Đức ủng hộ kế hoạch lệnh ngừng bắn toàn diện tại miền Đông Ukraine từ ngày 1/9 tới. 

Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine
Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine

VOV.VN - Ông Sergei Ivanov tuyên bố, một Ukraine nghèo nàn và bất ổn là điều mà Mỹ mong muốn, nhưng sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với Nga.

Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine

Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine

VOV.VN - Ông Sergei Ivanov tuyên bố, một Ukraine nghèo nàn và bất ổn là điều mà Mỹ mong muốn, nhưng sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với Nga.

Nga tăng giải pháp quân sự khép vòng vây NATO?
Nga tăng giải pháp quân sự khép vòng vây NATO?

VOV.VN -Học thuyết Hải quân mới nhấn mạnh Nga sẽ tăng hiện diện tại Bắc Cực, Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, được cho là giải pháp khép vòng vây NATO trên biển.

Nga tăng giải pháp quân sự khép vòng vây NATO?

Nga tăng giải pháp quân sự khép vòng vây NATO?

VOV.VN -Học thuyết Hải quân mới nhấn mạnh Nga sẽ tăng hiện diện tại Bắc Cực, Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, được cho là giải pháp khép vòng vây NATO trên biển.

NATO mở trung tâm huấn luyện ở Gruzia, châm ngòi căng thẳng với Nga
NATO mở trung tâm huấn luyện ở Gruzia, châm ngòi căng thẳng với Nga

VOV.VN- NATO ngày 27/8 thông báo mở một trung tâm huấn luyện tại Gruzia, một quốc gia thuộc Liên Xô trước đây.

NATO mở trung tâm huấn luyện ở Gruzia, châm ngòi căng thẳng với Nga

NATO mở trung tâm huấn luyện ở Gruzia, châm ngòi căng thẳng với Nga

VOV.VN- NATO ngày 27/8 thông báo mở một trung tâm huấn luyện tại Gruzia, một quốc gia thuộc Liên Xô trước đây.

Tổng thống Putin miễn nhiệm 2 quan chức cấp cao trong điện Kremlin
Tổng thống Putin miễn nhiệm 2 quan chức cấp cao trong điện Kremlin

VOV.VN - Vụ miễn nhiệm kép này diễn ra chưa đầy một tháng sau vụ sát hại một nhân vật chuyên chỉ trích điện Kremlin là ông Boris Nemtsov.

Tổng thống Putin miễn nhiệm 2 quan chức cấp cao trong điện Kremlin

Tổng thống Putin miễn nhiệm 2 quan chức cấp cao trong điện Kremlin

VOV.VN - Vụ miễn nhiệm kép này diễn ra chưa đầy một tháng sau vụ sát hại một nhân vật chuyên chỉ trích điện Kremlin là ông Boris Nemtsov.