Nga: Khủng hoảng Libia, Syria gây bất ổn cho khu vực

(VOV) - “Bạo lực đẫm máu tại Syria và Libia là nguyên nhân của tình trạng bất ổn khu vực”- Tổng thống Nga Putin nói.

Tổng thống Nga Putin trong phát biểu ngày 24/1 đã cáo buộc khủng hoảng và bạo lực đẫm máu tại Syria và Libia là nguyên nhân của tình trạng bất ổn khu vực. Ông Putin nhấn mạnh, tình trạng bạo lực tại 2 nước này đã kích thích hoạt động của các nhóm vũ trang nổi dậy dẫn đến vụ bắt cóc con tin tại Angieri hồi tuần trước.

Tổng thống Nga Putin nói: “Cuộc khủng hoảng tại Syria đã bước sang đến năm thứ 2. Trong khi đó, vũ khí tràn lan và không thể kiểm soát từ cuộc khủng hoảng tại Libia đã góp phần làm trầm trọng hơn tình hình Mali hiện nay và từ đó dẫn đến vụ bắt cóc khủng bố tại Angieri, cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường, trong đó có cả các công dân nước ngoài”.

Đề cập đến phản ứng của Nga sau khi một trùm khủng bố Al-Qaeda tại Angieri nhận trách nhiệm thực hiện vụ bắt cóc, Tổng thống Putin khẳng định, Nga ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo đó ủy quyền các nước can thiệp vào tình hình Mali, nhằm ngăn chặn lực lượng Hồi giáo nổi dậy tại miền Bắc nước này mở rộng kiểm soát tới miền Nam. Vụ bắt cóc tại Angieri do một nhóm khủng bố thực hiện, nhằm đáp trả việc Pháp can thiệp vào Mali. 80 con tin đã thiệt mạng, trong đó có 37 người nước ngoài, khi quân đội Angieri tiến hành chiến dịch giải cứu con tin.

Với cuộc khủng hoảng đang tiếp tục diễn biến phức tạp và bạo lực ngày càng gia tăng tại Syria, Nga- thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phủ quyết 3 nghị quyết gây sức ép lên Tổng thống Syria Al Assad, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 60.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập và Libia bàn biện pháp giúp Sudan
Ai Cập và Libia bàn biện pháp giúp Sudan