Nga kiện EU lên WTO về quy định năng lượng

VOV.VN - Đơn khiếu nại được đưa trong bối cảnh EU đang gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Hôm nay (1/5), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho biết, Nga đã yêu cầu tham vấn với Liên minh châu Âu (EU) về những quy định mới nhất của khối này đối với ngành năng lượng. Đây là bước đi đầu tiên trong vụ kiện Liên minh châu Âu lên Tổ chức Thương mại thế giới về vấn đề này.

Đây là các quy định cho thị trường khí gas và điện lực nội khối có tên gọi “Gói năng lượng thứ ba” (Third Energy Package), có hiệu lực từ tháng 9/2009. Các quy định này nhằm mở cửa rộng hơn thị trường năng lượng trong Liên minh châu Âu với việc yêu cầu tách biệt các hoạt động sản xuất, bán và truyền tải năng lượng của các công ty.

Nga cho rằng một số biện pháp trong “Gói năng lượng thứ ba” của Liên minh châu Âu, bao gồm việc sản xuất, cung ứng và truyền tải khí hay điện và những yêu cầu cấp giấy phép được cho là có sự phân biệt đối xử  với nước thứ ba. Điều này trái với trách nhiệm và cam kết theo Thỏa thuận chung về thương mại dịch vụ (GATS), Thỏa thuận về các biện pháp trợ cấp và bù đắp (ASC) cũng như Thỏa thuận thành lập (AE) của Tổ chức thương mại thế giới.

Nga đưa đơn khiếu nại này lên Tổ chức Thương mại thế giới trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang gia tăng các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Theo quy định, các bên sẽ tham vấn trong vòng tối đa 60 ngày sau khi đơn khiếu nại được chấp nhận, trừ khi cả 2 bên đạt được một thỏa thuận giải quyết tranh chấp theo các khác. Nếu tham vấn thất bại, bên khiếu nại có thể yêu cầu thành lập một tổ trọng tài phân xử theo quy định của Tổ chức thương mại thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc căng thẳng với EU về tranh chấp thương mại
Trung Quốc căng thẳng với EU về tranh chấp thương mại

(VOV) - EU đã đề xuất mức thuế chống bán phá giá 47% đối với mặt hàng pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc.

Trung Quốc căng thẳng với EU về tranh chấp thương mại

Trung Quốc căng thẳng với EU về tranh chấp thương mại

(VOV) - EU đã đề xuất mức thuế chống bán phá giá 47% đối với mặt hàng pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc.

Mỹ trừng phạt Nga để thay đổi toan tính của Putin?
Mỹ trừng phạt Nga để thay đổi toan tính của Putin?

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama cho biết Mỹ sẽ đưa ra các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga ngay trong ngày hôm nay (28/4).

Mỹ trừng phạt Nga để thay đổi toan tính của Putin?

Mỹ trừng phạt Nga để thay đổi toan tính của Putin?

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama cho biết Mỹ sẽ đưa ra các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga ngay trong ngày hôm nay (28/4).

EU đạt thỏa thuận sơ bộ áp đặt thêm lệnh trừng phạt Nga
EU đạt thỏa thuận sơ bộ áp đặt thêm lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Lệnh trừng phạt mới của EU sẽ nhằm vào 15 cá nhân, chủ yếu là người Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

EU đạt thỏa thuận sơ bộ áp đặt thêm lệnh trừng phạt Nga

EU đạt thỏa thuận sơ bộ áp đặt thêm lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Lệnh trừng phạt mới của EU sẽ nhằm vào 15 cá nhân, chủ yếu là người Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

G7 sẽ không ngần ngại gia tăng trừng phạt Nga nếu cần thiết
G7 sẽ không ngần ngại gia tăng trừng phạt Nga nếu cần thiết

VOV.VN - Theo Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, G7 sẽ không do dự nếu các biện pháp trừng phạt là cần thiết.  

G7 sẽ không ngần ngại gia tăng trừng phạt Nga nếu cần thiết

G7 sẽ không ngần ngại gia tăng trừng phạt Nga nếu cần thiết

VOV.VN - Theo Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, G7 sẽ không do dự nếu các biện pháp trừng phạt là cần thiết.  

Trung Quốc kiện EU gia hạn thuế chống bán phá giá giày mũ da xuất khẩu
Trung Quốc kiện EU gia hạn thuế chống bán phá giá giày mũ da xuất khẩu

Động thái này của Trung Quốc buộc cơ quan giải quyết tranh chấp WTO phải tổ chức các cuộc tham vấn trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm nhận đơn

Trung Quốc kiện EU gia hạn thuế chống bán phá giá giày mũ da xuất khẩu

Trung Quốc kiện EU gia hạn thuế chống bán phá giá giày mũ da xuất khẩu

Động thái này của Trung Quốc buộc cơ quan giải quyết tranh chấp WTO phải tổ chức các cuộc tham vấn trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm nhận đơn