Nga “kiên nhẫn” đợi câu trả lời từ phía Mỹ về các đảm bảo an ninh

VOV.VN - Hôm nay (21/1), tại Geneva đã diễn ra cuộc gặp của các ngoại trưởng Nga-Mỹ Sergei Lavrov và Anthony Blinken. Theo ông Lavrov, cuộc gặp giúp Mỹ chuẩn bị câu trả lời về đảm bảo an ninh bằng văn bản, mà Washington sẽ gửi cho Nga trong tuần tới.

Cuộc gặp giữa các Bộ trưởng Ngoại giao Nga - Mỹ đã diễn ra trong 1h30 và kết thúc bằng các cuộc họp báo riêng. Trả lời các phóng viên, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng, cuộc gặp này chỉ mang tính chất trung gian. Theo lời ông, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken hài lòng với việc trao đổi quan điểm đã diễn ra, điều này sẽ giúp họ vào tuần tới cung cấp cho Nga câu trả lời bằng văn bản về các đề xuất đảm bảo an ninh đã được Moscow gửi cho phía Mỹ trước đó.

“Tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng cuộc gặp đã kết thúc bằng thỏa thuận họ sẽ gửi cho chúng tôi câu trả lời bằng văn bản cho các đề xuất của chúng tôi trong tuần tới” - Bộ trưởng Lavrov nói.

Cũng theo Bộ trưởng Lavrov, tại cuộc gặp này, phía Nga cũng nghe thấy một số lặp lại các lập luận về quyền tự do lựa chọn, tự do lựa chọn liên minh, liên minh quân sự, nhưng Moscow đã trích dẫn một số tài liệu, trong đó quyền tự do lựa chọn liên minh này được điều kiện hóa bởi sự cần thiết phải tránh bất kỳ bước đi nào nhằm củng cố an ninh của một quốc gia nhưng gây tổn hại an ninh của quốc gia khác. Ông nhấn mạnh, các cam kết này đã được thông qua ở cấp độ chính trị trong Tổ chức An ninh và hợp tác châu âu (OSCE) và đã nhiều lần tái khẳng định.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cho biết, phái đoàn Mỹ tại cuộc hội đàm đã cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho vấn đề Ucraina và đặt nó lên hàng đầu, nhưng ông nhấn mạnh rằng không thể thu gọn toàn bộ chủ đề của kiến ​​trúc ngoại giao châu Âu về vấn đề này. Bộ trưởng Lavrov một lần nữa nhấn mạnh rằng, Nga sẽ không tấn công các nước láng giềng. Đồng thời, ông cho rằng hàng loạt cáo buộc tấn công Moscow nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi những nỗ lực của chính quyền Ucraina nhằm phá vỡ quá trình giải quyết hòa bình xung đột ở Donbass.

Trong diễn biến đáng chú ý khác, hôm nay Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã thông báo trên kênh Telegram của mình rằng, vào tuần tới, các cuộc tham vấn sẽ được tổ chức với những người đứng đầu các phái đảng về dự thảo đề xuất do các đại biểu của Đảng Cộng sản Liên bang Nga đệ trình lên Tổng thống Liên bang Nga về việc công nhận độc lập cho các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donesk và Lugansk. "Sau đó, dựa trên kết quả, để xem xét vấn đề tại Hội đồng của Duma Quốc gia”.

Chủ tịch Duma quốc gia Nga nhấn mạnh rằng, cần phải tìm kiếm các giải pháp có thể đảm bảo an toàn cho các công dân và đồng bào Nga sống ở Donesk và Lugansk. Theo ông, hiện nay người ta có thể thấy rõ sự phớt lờ các thỏa thuận Minsk của Tổng thống Ucraina và NATO muốn chiếm đóng Ucraina. Cả hai đều có thể biến thành một thảm kịch. Nga không nên cho phép điều này xảy ra.

Trước đó, ngày 19/1, các đại biểu của Đảng Cộng sản, đứng đầu là Chủ tịch Gennady Zyuganov, đã đệ trình lên Duma Quốc gia bản dự thảo đề xuất của Hạ viện lên Tổng thống Nga Vladimir Putin về sự cần thiết phải công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk "là các quốc gia tự chủ, có chủ quyền và độc lập"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc gặp Nga- Mỹ: Nỗ lực “tháo ngòi nổ” căng thẳng Ukraine
Cuộc gặp Nga- Mỹ: Nỗ lực “tháo ngòi nổ” căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ Blinken hôm 21/1 gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Cuộc gặp Nga- Mỹ: Nỗ lực “tháo ngòi nổ” căng thẳng Ukraine

Cuộc gặp Nga- Mỹ: Nỗ lực “tháo ngòi nổ” căng thẳng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ Blinken hôm 21/1 gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mỹ muốn trừng phạt Triều Tiên về vụ tên lửa, Trung Quốc và Nga tìm cách trì hoãn
Mỹ muốn trừng phạt Triều Tiên về vụ tên lửa, Trung Quốc và Nga tìm cách trì hoãn

VOV.VN - Mỹ tiếp tục chỉ trích các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên thời gian gần đây, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đoàn kết ủng hộ đề xuất trừng phạt Triều Tiên. Trong khi đó, Trung Quốc và Nga tìm cách bảo vệ Triều Tiên.

Mỹ muốn trừng phạt Triều Tiên về vụ tên lửa, Trung Quốc và Nga tìm cách trì hoãn

Mỹ muốn trừng phạt Triều Tiên về vụ tên lửa, Trung Quốc và Nga tìm cách trì hoãn

VOV.VN - Mỹ tiếp tục chỉ trích các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên thời gian gần đây, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đoàn kết ủng hộ đề xuất trừng phạt Triều Tiên. Trong khi đó, Trung Quốc và Nga tìm cách bảo vệ Triều Tiên.

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ gây sức ép toàn diện với Nga
Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ gây sức ép toàn diện với Nga

VOV.VN - Theo ABC News, Mỹ đã thông qua quyết định cho phép các đồng minh trong khối NATO tại vùng Baltic cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trong đó có nhiều tên lửa phòng không quan trọng.

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ gây sức ép toàn diện với Nga

Khủng hoảng Ukraine leo thang, Mỹ gây sức ép toàn diện với Nga

VOV.VN - Theo ABC News, Mỹ đã thông qua quyết định cho phép các đồng minh trong khối NATO tại vùng Baltic cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, trong đó có nhiều tên lửa phòng không quan trọng.